 |
|
Hàn Quốc có ý định mua tên lửa đánh chặn PAC-3 tiên tiến của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. |
Suy thoái kinh tế thế giới khiến nhiều nước châu Á lâm vào khó khăn, ngân sách thâm thủng nặng nề. Thế nhưng điều đó dường như không làm chùng tay họ trong việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, mà một phần đáng kể trong số đó dùng để mua sắm vũ khí.
Hãng tin Reuters hồi cuối tuần rồi cho biết kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong tài khóa kết thúc vào ngày 30-9 vừa qua lên tới 38,1 tỉ USD, tăng 4,7% so với năm ngoái và gấp gần 6 lần so với năm 1998. Những nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu nhiều vũ khí của Mỹ trong tài khóa rồi là Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (7,9 tỉ USD), Afghanistan (5,4 tỉ USD), Arabie Séoudite (3,3 tỉ USD), Đài Loan (3,2 tỉ USD), Ai Cập (2,1 tỉ USD), Iraq (1,6 tỉ USD), Úc (818 triệu USD), Hàn Quốc (716 triệu USD). Như vậy, ngoài Ai Cập thuộc châu Phi, các khách hàng lớn của các nhà chế tạo vũ khí Mỹ đều đến từ châu Á.
Trong khi đó, hãng tin Prava dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboroexport, ông Anatoly Isaikin cho biết giá trị các đơn đặt hàng vũ khí họ nhận trong năm nay lên tới 26 tỉ USD, còn kim ngạch xuất khẩu ước tăng khoảng 10% so với 8 tỉ USD hồi năm ngoái. Những năm gần đây, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Trung Quốc và Ấn Độ là hai “khách hàng truyền thống” đối với ngành công nghiệp vũ khí xứ bạch dương.
Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), năm 2009, ngân sách quốc phòng của các nước trên thế giới lên tới 1.464 tỉ USD, trong đó chỉ riêng của Mỹ là 607 tỉ USD, chiếm 41,5%. Mặc dù ngân sách đang thâm hụt nghiêm trọng (1.420 tỉ USD trong tài khóa vừa kết thúc) nhưng Washington vẫn quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên 663,7 tỉ USD cho năm 2010, hơn gấp đôi so với năm 2001.
Tại châu Á, năm 2009, Trung Quốc tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng 14,9% lên 70 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới (theo một số nhà phân tích, chi tiêu quốc phòng thực tế của Bắc Kinh có thể cao gấp đôi so với công bố). Trong một thập niên trở lại đây, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng trung bình trên 14%/năm. Quốc gia láng giềng Hàn Quốc cũng tăng mạnh chi tiêu quân sự với mức tăng xấp xỉ 80% trong 10 năm qua. Ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc hiện lên tới gần 30 tỉ USD, đứng thứ 11 thế giới và lớn hơn cả GDP của CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, Ấn Độ có kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đưa tỷ trọng từ mức 2% GDP hiện nay lên ít nhất 3% (năm 2009, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ là 30 tỉ USD, đứng thứ 10 thế giới). New Delhi đang khởi động kế hoạch chi 30 tỉ USD trong 5 năm để nâng cấp hệ thống vũ khí phần lớn mua từ thời Liên Xô cũ. Trong đó, Ấn Độ sẽ mua 126 máy bay chiến đấu trị giá hơn 10 tỉ USD.
SIPRI lưu ý rằng bốn nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới giai đoạn 2004-2008 đều ở châu Á, đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Hàn Quốc.
LÊ DÂN
(Theo Reuters, Prava, Wikipedia)
|
Trung Quốc tự sản xuất máy bay quân sự cỡ lớn
Theo phóng viên TTXVN tại Hồng Công, cuối năm nay, Trung Quốc sẽ cho ra mắt máy bay vận tải quân sự cỡ lớn 200 tấn Y-20, do nước này nghiên cứu chế tạo toàn bộ.Tổng Giám đốc Công ty máy bay thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc Hồ Hiểu Phong cho biết máy bay Y-20 sẽ được trang bị cho lực lượng không quân. Đây là loại máy bay phản lực cỡ lớn nhất do Trung Quốc chế tạo, kết hợp những đặc điểm của máy bay vận tải quân sự C-17 (Mỹ) và YL-76 (Nga).Các chuyên gia quân sự Trung Quốc tiết lộ Y-20 là máy bay vận tải chiến lược có tính linh hoạt cao, có thể nhanh chóng chuyên chở hơn 100 lính dù và nhiều xe bọc thép hạng nặng cũng như nhanh chóng triển khai lực lượng. Khi cần thiết, Y-20 cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ vận tải chiến thuật và đổ bộ từ trên không. |