Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa tuyên bố nước này sẽ đầu tư quy mô lớn vào “kinh tế đại dương” trong bối cảnh nhu cầu protein từ thủy sản trên thế giới ngày càng tăng. Các quốc gia có đường bờ biển dài khác ở châu Á cũng đang đẩy mạnh khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ này.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto thăm một làng chài ở thành phố Gorontalo hôm 9-5.
Một trong những chương trình trọng điểm được Jakarta thúc đẩy là mô hình KNMP, nhằm nâng cấp hạ tầng nghề cá, hỗ trợ tàu thuyền và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực cho ngư dân. Chính phủ đặt mục tiêu đưa vào hoạt động 1.386 làng ngư dân kiểu mẫu ngay trong năm nay. Ông Prabowo cho biết Indonesia cũng sẽ tiếp tục xây thêm khoảng 1.000 làng chài mỗi năm, hướng tới mục tiêu dài hạn xây dựng tới 12.000 làng ngư dân trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, chính phủ dự kiến phân bổ 1.582 tàu đánh cá cho ngư dân, từ tàu nhỏ đến tàu cỡ lớn. Các tàu này sẽ được quản lý thông qua mô hình hợp tác xã nghề cá nhằm tăng hiệu quả khai thác và hạn chế tình trạng đánh bắt bất hợp pháp.
“Kinh tế đại dương” đang trở thành một trong những ưu tiên lớn dưới thời Tổng thống Prabowo, trong bối cảnh Indonesia muốn tận dụng vị thế quốc gia vạn đảo để gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên biển trước áp lực khai thác ngày càng lớn.
Rong biển - đòn bẩy mới cho kinh tế biển Ấn Độ
Trong bối cảnh sản xuất rong biển toàn cầu đang tăng tốc như một nguồn tài nguyên giá trị cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, Ấn Độ đứng trước cơ hội tích hợp ngành này vào chiến lược phát triển kinh tế biển, an ninh dinh dưỡng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Dù sở hữu đường bờ biển dài và nguồn tài nguyên biển phong phú, Ấn Độ hiện đóng góp chưa đầy 1% sản lượng rong biển toàn cầu. Tuy nhiên, quốc gia này đặt mục tiêu đưa quy mô ngành đạt 9,7 triệu tấn vào năm 2030.
Các đánh giá kinh tế kỹ thuật chỉ ra rằng, một khoản đầu tư 128 triệu USD có thể mở rộng diện tích canh tác rong biển lên 26.000 ha, tạo ra doanh thu 96 triệu USD và hơn 108.000 việc làm toàn thời gian. Đáng chú ý, nuôi trồng rong biển có thể mang lại lợi nhuận kinh tế cao tới 63%, vượt xa mức 17% của nuôi trồng thủy sản truyền thống. Ngoài ra, việc canh tác 10 triệu ha rong biển có thể tạo ra 460 triệu tấn sinh khối, tương đương 6,7 tỉ lít cồn sinh học.
Pakistan coi kinh tế biển là trụ cột phát triển bền vững
Phát biểu tại cuộc họp cấp cao về “Kinh tế biển xanh” hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Kế hoạch Ahsan Iqbal nhấn mạnh tiềm năng to lớn của kinh tế biển trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, đồng thời kêu gọi khai thác tối đa đường bờ biển dài hơn 1.000 km cùng các nguồn tài nguyên hàng hải của Pakistan.
Ông Iqbal nhấn mạnh dù sở hữu những tài nguyên thiên nhiên này, Pakistan vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để có thể trở thành bước ngoặt cho nền kinh tế. Ông cũng dẫn các ví dụ toàn cầu, cho thấy nhiều quốc gia đã biến kinh tế biển thành trụ cột trong chiến lược phát triển bằng cách tận dụng hiệu quả tài nguyên biển.
Hiện nay, kinh tế biển đóng góp khoảng 1% GDP của Pakistan, chủ yếu trong lĩnh vực cảng và vận tải. Để nâng cao con số này, một “chiến lược tích hợp và hướng giải pháp” đang được triển khai trên tất cả các sáng kiến hàng hải. Theo ông Iqbal, kinh tế biển đã được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia trong khuôn khổ tầm nhìn “Uraan Pakistan”, đánh dấu cam kết mạnh mẽ với tăng trưởng dựa trên khai thác tiềm năng hàng hải.
Trung Quốc thúc đẩy kinh tế biển xanh bằng công nghệ
Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển xanh, kết hợp công nghệ thông minh để nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản bền vững và giảm áp lực đối với nguồn hải sản tự nhiên. Các mô hình nuôi trồng đa tầng dọc bờ biển phía Đông Nam của nước này sử dụng tái chế nước tới hơn 90%, cùng mô hình cánh đồng lúa được dùng để nuôi kết hợp cá, tôm và cua, vừa giúp tăng thu nhập nông dân vừa giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Năm 2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Trung Quốc đạt hơn 63 triệu tấn, chiếm khoảng 56% sản lượng toàn cầu, cung cấp việc làm cho hàng chục triệu người và tạo ra tổng doanh thu 494 tỉ USD.
QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)