23/01/2018 - 09:57

Chăm lo gia đình chính sách, người nghèo vui Tết 

Công tác chăm lo Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, trở thành truyền thống tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với tinh thần không để người dân nào không có Tết, đến thời điểm này, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể  huyện Thới Lai triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần giúp các gia đình chính sách, người có công, người nghèo đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tặng quà cho bà Thảnh tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: CHẤN HƯNG

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tặng quà cho bà Thảnh tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: CHẤN HƯNG

Gia đình bà Trần Thị Thảnh (ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh) thuộc diện người có công với cách mạng. Căn nhà tường kiên cố còn thơm mùi vôi mới của gia đình bà là nhà tình nghĩa do địa phương vừa xây tặng. Ông Trần Văn Sơn, con bà Thảnh, cho biết: “Trước đây, nhà hư hỏng, xuống cấp. Được địa phương quan tâm, xây tặng nhà tình nghĩa, gia đình mừng lắm!”. Căn nhà ngang 5m, dài 12m, nền lót gạch, vách tường, mái lợp tôn…, tổng chi phí xây dựng hơn 120 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Tây Nam Bộ tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao nhà, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, nói: “Huyện mong gia đình bà Thảnh sẽ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống; giáo dục con, cháu gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế- xã hội…”.

Tết Mậu Tuất 2018 này, huyện Thới Lai có 1.749 đối tượng chính sách nhận quà Tết của Trung ương, với số tiền hơn 354 triệu đồng (trong đó, 23 đối tượng nhận quà, trị giá 400.000 đồng/phần; 1.726 đối tượng nhận quà, trị giá 200.000 đồng/phần); 1.811 gia đình chính sách nhận quà Tết địa phương, trị giá 900.000 đồng/phần, số tiền hơn 1,629 tỉ đồng; 1.122 hộ nghèo nhận quà Tết địa phương, trị giá 700.000 đồng/phần; 3.710 đối tượng bảo trợ xã hội nhận quà Tết của địa phương… Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai, cho biết: “Huyện đang tích cực vận đồng các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Thảnh. Ảnh: CHẤN HƯNG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Thảnh. Ảnh: CHẤN HƯNG

Góp phần mang không khí Tết đến sớm với mỗi gia đình chính sách, từ giữa tháng Chạp, huyện Thới Lai sẽ thành lập đoàn thăm, tặng quà các đối tượng. Ông Trần Văn Sơn bày tỏ: “Hằng năm, gần Tết Nguyên đán, gia đình tôi được nhận quà Tết của Trung ương và địa phương. Tôi rất vui khi được chính quyền địa phương kịp thời quan tâm, hỗ trợ”.

Với quyết tâm không để người dân nào thiếu đói trước trong và sau Tết, huyện Thới Lai chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát, nắm tình hình đời sống bà con, kịp thời hỗ trợ các hộ khó khăn có điều kiện ăn Tết. Đồng thời, huyện dự phòng nguồn kinh phí an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các hộ thiếu lương thực, thiếu đói. Ngoài phần quà của thành phố, huyện, tùy điều kiện thực tế, các đơn vị, đoàn thể chủ động vận động xã hội hóa chăm lo Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai Lưu Quốc Thống, Hội đề ra kế hoạch vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Mậu Tuất 2018”. Theo đó, đối tượng nhận quà Tết là hộ nghèo, cận nghèo; khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam; cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tiêu vận động chung của huyện Hội và xã, thị trấn là 3.000 phần quà, trị giá tối thiểu 300.000 đồng/phần. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ huyện vận động 205 phần; Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn và Chi hội ấp vận động 1.950 phần... Qua đó, góp phần chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện đón Tết an lành, tiết kiệm.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết