(TTXVN)- Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 11-3 lên tới gần 110 USD/thùng giữa lúc có những lo ngại kéo dài về nguồn cung và đồng USD sụt giá xuống mức thấp mới so với đồng euro.
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4-2008 lên tới 109, 72 USD/thùng trước khi “chốt” ở mức 108,75 USD/thùng, tăng 85 cent so với mức giá ngày hôm trước. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm tăng 1,09 USD, lên 105,25 USD/thùng.
Theo các chuyên gia, việc các nhà buôn và nhà đầu cơ có sẵn trong tay các ngoại tệ mạnh hơn đồng USD đổ xô đi mua “vàng đen”, vốn vẫn được trao đổi bằng đồng USD đang mất giá, cũng là một lý do khiến dầu mỏ tăng giá.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng ngày cảnh báo thế giới đã “bước vào kỷ nguyên giá dầu cao” và tình trạng này sẽ còn kéo dài. Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ trên thế giới trong năm 2008 là 87,5 triệu thùng/ngày, ít hơn 80.000 thùng/ngày so với dự báo ban đầu, nhưng chỉ một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng mới có thể đưa giá dầu trở lại mức 60 USD/thùng như trong nửa đầu thập kỷ này. Cơ quan quản lý thông tin năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã nâng mức dự báo giá dầu mỏ trung bình trong năm 2008 từ 86,46 USD/thùng lên 94,11 USD/thùng. Mức giá trung bình năm 2007 là 72,32 USD/thùng.