Bài, ảnh: MỸ THANH
Những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ (CBA) luôn phát huy vai trò cầu nối giữa DN và chính quyền để chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của DN đến chính quyền địa phương. Từ những thông tin hữu ích, kịp thời, thành phố sớm đề ra giải pháp thiết thực hiệu quả đối với từng khó khăn, kiến nghị, đề xuất từ phía DN. CBA còn được coi là “ngôi nhà chung” để các DN hội viên cùng sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối làm ăn, hợp tác cùng đón cơ hội, chia sẻ rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

CBA ký kết hợp tác với một số hiệp hội, tổ chức hỗ trợ DN trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị thường niên CBA năm 2023 mới đây, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao CBA trong các hoạt động hỗ trợ hội viên, làm tốt vai trò kết nối giữa DN và chính quyền thành phố. Ngoài ra, CBA nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của DN thông qua nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh; hỗ trợ DN kết nối đầu tư, xúc tiến kinh doanh. Đặc biệt, năm qua, CBA ghi dấu ấn với chương trình Cà phê doanh nhân trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền và cộng đồng DN thành phố.
Năm 2022, với 288 hội viên, hoạt động của CBA đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, CBA tổ chức 14 khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh, thu hút 100 DN tham gia, với 520 học viên; giới thiệu 5 DN đăng ký chương trình “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Đặc biệt, năm qua CBA đã tổ chức 6 buổi và 1 chương trình tổng kết Cà phê doanh nhân với sự tham gia của hơn 600 DN hội viên và ngoài hội viên tham gia.
Ông Trần Vũ Trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Dũng, chia sẻ: “Qua chương trình Cà phê doanh nhân với từng chủ đề về ngân hàng, công thương, thuế… đưa chính quyền thành phố gần hơn với DN. Ngược lại, các vấn đề thắc mắc, kiến nghị, bức xúc cần giải đáp của DN cũng được các cơ quan đầu ngành giải quyết một cách trực tiếp, nhanh gọn. Không chỉ vậy, chương trình còn là kênh để các DN kết nối cung cầu, đầu tư, bán hàng hóa…”.
Năm qua, CBA còn ghi dấu ấn với việc kết nối với các tổ chức trong và ngoài thành phố. Đơn cử, ký bảng ghi nhớ hợp tác toàn diện với Viettel năm 2023-2024 về chuyển đổi số cho DN hội viên; ký kết hợp tác với các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính trong nước và quốc tế như Beacond Fund, Fundgo, USAID. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam (TAC), Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực (Bộ Tư pháp), Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức 14 khóa đào tạo, với trên 100 công ty và 520 học viên tham gia.
Từ kết quả đạt được, năm 2023, CBA xác định tiếp tục bám sát phương châm hoạt động “Liên kết để chia sẻ, hợp tác để thành công”. Ông La Quan Lợi, Phó Chủ tịch CBA, cho biết: CBA đặt mục tiêu phát triển hội viên mới đạt số lượng 500 hội viên vào cuối nhiệm kỳ; nâng chất lượng hỗ trợ, phục vụ hội viên, trọng tâm là tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nội bộ CBA và DN địa phương; tổ chức các chương trình thiện nguyện, từ thiện xã hội phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, CBA tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 6-8 chương trình và 1 chương trình gala tổng kết chương trình Cà phê doanh nhân năm 2023; tổ chức 5-8 chương trình kết nối kinh doanh giao lưu kết nối với các hội bạn trong và ngoài thành phố…
Theo ông Trần Vũ Trường, để nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong các hoạt động hỗ trợ DN hội viên, CBA nên thường xuyên tổ chức các buổi đến thăm và làm việc trực tiếp tại DN để tăng cường kết nối cũng như nắm rõ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh và những khó khăn cần được hỗ trợ của DN. Đồng thời, chia tổng số DN hội viên thành các nhóm nhỏ, trong đó mỗi nhóm là các DN có ngành nghề khác nhau để cùng tương trợ, khác phục các “điểm yếu” cho nhau. Một số DN mong muốn CBA thông tin nhiều hơn, thường xuyên hơn về hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng… của thành phố. Qua đó, DN có nhiều điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin hữu ích nói trên để hướng hoạt động của DN ngày càng hiệu quả và bền vững…
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Với cộng đồng DN TP Cần Thơ, UBND thành phố luôn quan tâm với mong muốn hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của DN, qua đó, UBND thành phố sẽ có những chủ trương, chính sách phù hợp và tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2023, thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với các sở ngành hữu quan cùng CBA phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục nâng chất chương trình Cà phê doanh nhân. Thành phố mong muốn CBA không ngừng phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ cộng đồng DN. Và để làm được điều đó, ngoài việc phát huy sức mạnh nội tại, CBA cần tăng cường liên kết với các hiệp hội khác trên địa bàn thành phố để thu hút nhiều hội viên mới cũng như tăng sức mạnh hỗ trợ DN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.