11/10/2019 - 07:08

CBA kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

(CT)- Ngày 10-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.  

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của thành phố. Thực hiện chủ trương nhà nước kiến tạo, thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần nỗ lực phấn đấu, tích cực đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất. Cùng với đó, chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu thực sự của thị trường…

CBA hiện có 250 hội viên; trong đó, năm 2019, hiệp hội kết nạp mới 35 hội viên. Từ đầu năm đến nay, CBA tổ chức 5 khóa đào tạo về kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, quản trị nhân sự với 146 lượt hội viên tham dự; 6 hội thảo với 204 lượt hội viên tham dự. Bên cạnh đó, CBA tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối với nhiều tỉnh lân cận, như: Đồng Nai, Lâm Đồng, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Thuận… Qua đó, nhiều bản ghi nhớ hợp tác và giao dịch được ký kết thực hiện. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, CBA tổ chức tọa đàm nhằm trao đổi, giới thiệu đến hội viên các thông tin, chương trình hữu ích về thương mại điện tử, hóa đơn điện tử… Đồng thời, tổ chức kết nối thương mại trong doanh nghiệp hội viên với 18 gian hàng tham gia trưng bày và bán sản phẩm giá ưu đãi. Dịp này, UBND TP Cần Thơ đã trao Bằng khen cho 6 doanh nghiệp và 4 doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. CBA trao Chứng nhận hội viên cho 27 hội viên mới…

KIM PHÚC

Chia sẻ bài viết