16/07/2008 - 09:05

Cây gia phả lớn nhất thế giới?

Suốt 28 năm qua, Roy Blackmore ở Somerset (Anh) đã bỏ ra tổng cộng 20.000 bảng (gần 678 triệu đồng) để tìm về nguồn cội của mình cách đây 1.500 năm. Roy phát hiện mình có quan hệ huyết thống với vua William ở thế kỷ 11 và Alfred Đại đế vào năm 880 sau Công nguyên. Cụ ông 76 tuổi này có 9.390 đời tổ tiên, trong đó có một gã cao bồi vùng viễn Tây ở Mỹ và một hoàng đế ở Pháp. Cụ Roy nảy ra ý lập gia phả này là vì cụ vốn là trẻ mồ côi và ước muốn được biết nhiều hơn về gia đình của mình. Cụ hy vọng “công trình” lập phả hệ của mình sẽ được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận.

L.G (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết