16/05/2014 - 22:43

Cảnh sát Brazil đình công, quân đội làm thay nhiệm vụ

Người biểu tình đốt lốp xe tại Sao Paulo. Ảnh: AP

Trước tình trạng hàng loạt cảnh sát đình công, Chính phủ Brazil hôm 15-5 đã cho triển khai hàng ngàn binh sĩ đến duy trì trật tự tại Recife, một trong những thành phố đăng cai World Cup 2014.

Theo Nhật báo Phố Wall (WSJ), nhiều binh sĩ đã được điều đến Recife, thủ phủ bang Pernambuco, nơi sẽ tổ chức 5 trận trong giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, sau khi lực lượng cảnh sát khu vực này đồng loạt đình công đòi tăng lương từ hôm 13-5 khiến nạn cướp bóc và phá hoại bùng phát, dẫn đến hàng loạt trường học phải đóng cửa nhằm đảm bảo sự an toàn của học sinh. Cuộc triển khai binh sĩ lần này được đưa ra một tháng sau khi Chính phủ Brazil điều 2.500 binh sĩ đến Salvador, một thành phố đăng cai World Cup khác, để duy trì trật tự sau khi cảnh sát ở đây đình công.

Bên cạnh các cuộc đình công của cảnh sát, hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Brazil trong những ngày qua. Nó bùng phát mạnh tại Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador và Campinas. WSJ cho biết các cuộc biểu tình tại thành phố trung tâm thương mại Sao Paulo đã nhuốm màu bạo lực hôm 15-5 khi khoảng 5.000 người tiến hành biểu tình trên đường phố và diễu hành tới sân vận động Corinthians Arena – nơi sẽ diễn ra trận đấu mở màn World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia vào ngày 12-6 tới. Một số người biểu tình quá khích đã đốt lốp xe trên đường phố, tấn công một ngân hàng và một đại lý xe hơi, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay, đạn cao su và bắt giữ 20 người. Dòng người biểu tình đã chặn đứng nhiều tuyến đường chính trong thành phố và gây tắc nghẽn giao thông dài tới 150km. Bên ngoài khu vực sân vận động tổ chức trận khai mạc World Cup, khoảng 1.500 nhà hoạt động đấu tranh cho chỗ ở người dân ồ ạt vẫy cờ Brazil. "Chúng tôi không chống lại World Cup, chúng tôi chỉ muốn chống lại các chi phí mà chính phủ dành cho World Cup, chủ yếu là tiền chi cho việc xây dựng các sân vận động. Những gì chúng tôi cần là người lao động như chúng tôi có được chỗ ở ổn định" - ông Guilherme Boulos, thủ lĩnh Phong trào Công nhân không nhà cửa tại Sao Paulo, bức xúc nói. Trong khi đó, khoảng 2.000 người ở Belo Horizonte đã xuống đường. Còn tại Thủ đô Brasilia, người biểu tình mang theo băng rôn, biểu ngữ kêu gọi chính phủ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những công nhân xây dựng các sân vận động. Tại thành phố Rio, hàng ngàn người đã đình công. Đa số họ cho rằng chi phí để cải tạo sân vận động Maracana có thể xây dựng được 200 trường học.

Brazil đã chi khoảng 11 tỉ USD cho các hoạt động tổ chức World Cup 2014. Nhiều người biểu tình cho rằng thay vì vun tiền để chuẩn bị cho World Cup, chính phủ nên chú trọng đến giáo dục, chăm sóc y tế, nhà ở và an ninh. "Với số tiền này, chính phủ có thể xây dựng khoảng một triệu căn nhà chi phí thấp" - Zezito Alves, một người biểu tình, ước tính.

Các cuộc biểu tình trên đường phố Brazil bắt đầu hồi năm ngoái khi hàng triệu người dân nước này yêu cầu được nhận các dịch vụ công cộng tốt hơn trong bối cảnh thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh trong thập kỷ qua nhưng cơ sở hạ tầng vẫn "giậm chân tại chỗ".

TRÍ VĂN (Theo WSJ, Guardian, AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết