27/02/2013 - 15:34

Canada có vệ tinh theo dõi thiên thạch đầu tiên trên thế giới

Ảnh: CSA 

Ấn Độ hôm 25-2 đã phóng thành công tên lửa đẩy PSLV-C20 do nước này sản xuất mang theo 7 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất, trong đó đáng chú ý là vệ tinh NEOSSat của Canada với nhiệm vụ phát hiện các tiểu hành tinh có khả năng va chạm với Trái đất.

NEOSSat do Cơ quan Không gian Canada (CSA) phát triển với tổng trị giá 25 triệu USD. Nó nặng khoảng 80 kg và bay ở độ cao khoảng 800 km quanh quỹ đạo Trái đất. Theo các chuyên gia thuộc CSA, đây là vệ tinh đầu tiên được thiết kế để phát hiện và theo dõi các thiên thạch và rác vũ trụ có thể rơi hoặc va chạm với Trái đất. Do được trang bị kính thiên văn không gian Maksutov giống vệ tinh MOST, nên NEOSSat có thể phát hiện các vật thể bay cách Trái đất khoảng 50 triệu km. Một điểm khác biệt với hầu hết kính thiên văn trên mặt đất là NEOSSat không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ngày/đêm do xoay quanh quỹ đạo, nên vệ tinh có thể hoạt động xuyên suốt 24h/24h. Trong một tuyên bố, Chủ tịch CSA Gilles Leclerc cho biết NEOSSat có thể cung cấp đầy đủ các dữ liệu, hình ảnh quan trọng và gởi đến trung tâm điều hành tại Đại học Calgary để phân tích.

Thông tin Canada phóng vệ tinh giám sát thiên thạch nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi hôm 15-2, một thiên thạch có đường kính 40 mét đã nổ tung trên bầu trời nước Nga gây thiệt hại nặng về tài sản và khiến hàng ngàn người bị thương.

   ĐƯỜNG THẤT (Theo CSA, PTI, RIA Novosti)

Chia sẻ bài viết