21/10/2008 - 14:13

Các nước tiếp tục bơm hàng tỉ USD cứu hệ thống ngân hàng

Hôm qua, thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu, Mỹ đều tăng trở lại. Trong ảnh: Chỉ số chứng khoán Nikkei ở Nhật đã tăng gần 3,6% lên 9.005,59 điểm. Ảnh: AP

(TTXVN)- Để “tiếp sức” cho hệ thống ngân hàng và khôi phục lòng tin của giới đầu tư khi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay “chưa biết bao giờ đến hồi kết”, chính phủ các nước tiếp tục thực hiện những biện pháp cứu trợ khẩn cấp với hàng tỉ USD mới được rót vào ngân hàng.

Trong động thái cứu trợ mới nhất, Chính phủ Hà Lan ngày 19-10 thông báo bơm khẩn cấp 10 tỉ euro vào ngân hàng ING, ngân hàng lớn nhất nước này và là một trong 20 ngân hàng hàng đầu thế giới. Như vậy, “người khổng lồ” ING với 85 triệu khách hàng và 130.000 nhân viên ở nhiều nước cùng khối tài sản lớn nhất thế giới trị giá khoảng 630 tỉ euro, cuối cùng cũng đã không trụ được trước cơn bão tài chính khắc nghiệt hiện nay. Hai tuần trước, Hà Lan đã phải chi 16,8 tỉ euro để cứu tập đoàn ngân hàng Fortis, một liên doanh giữa Hà Lan và Bỉ.

Tại Pháp, kế hoạch cứu trợ trị giá 360 tỉ euro cùng những cam kết bảo lãnh vốn và tiền vay được Paris công bố vài ngày trước đã không cứu nổi sự “ra đi” của ông chủ tập đoàn ngân hàng Pháp khổng lồ Caisse d’Epargne, khi Caisse d’Epargne trở thành “nạn nhân” mới nhất của khủng hoảng tài chính tại Pháp. Trong phiên họp khẩn cấp ngày 19-10, Chủ tịch Caisse d’Epargne, ông Charles Milhaud cùng hai giám đốc tài chính ngân hàng này đã tuyên bố từ chức sau khi để ngân hàng bị lỗ tới 600 triệu euro, bắt nguồn từ “sự cố” kinh doanh ngày 6-10 khi các thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt sụt giá do khủng hoảng tài chính. Caisse d’Epargne hiện quản lý tài khoản của 27 triệu khách hàng, chiếm gần một nửa số người gửi tiền tiết kiệm ở Pháp, và có 51.500 nhân viên.

Phát biểu trên truyền hình Pháp ngày 19-10, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho biết các nhà hoạch định chính sách đang làm hết khả năng của mình để khôi phục lòng tin và các ngân hàng hiện nay có thể nối lại hoạt động cho vay liên ngân hàng và với khách hàng.

Chia sẻ bài viết