09/10/2008 - 10:04

Nobel Hóa học năm 2008

Các nhà khoa học Mỹ - Nhật lại được vinh danh

Từ trái sang: Tsien, Chalfie và Shimomura.

(TTXVN)- Ngày 8-10, nhà khoa học Nhật Bản Osamu Shimomura và hai đồng nghiệp người Mỹ là Martin Chalfie và Roger Tsien đã được công bố là đồng chủ nhân của giải Nobel Hóa học năm 2008 trị giá 1,4 triệu USD.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết 3 nhà khoa học trên được vinh danh nhờ phát hiện của họ về tế bào huỳnh quang (green fluorescent protein - GFP), được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như y học, công nghệ sinh học và sinh học tế bào. GFP là một protein phát huỳnh quang và được nhà khoa học Shimomura lần đầu tiên phát hiện ra từ loài sứa Aequorea victoria vào năm 1962. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Chalfie đã chứng minh GFP là “một chuỗi gien phát sáng”, sau đó Tsien đã khám phá ra cơ chế hoạt động của GFP.

Tuyên bố của Hội đồng Nobel Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh giá: “GFP đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất được sử dụng trong ngành sinh học đương đại. Với sự trợ giúp của GFP, các nhà nghiên cứu đã phát triển các phương pháp để xem xét những quá trình mà trước đó chưa biết đến, như sự phát triển của các tế bào thần kinh trong não hoặc cách thức lan truyền của tế bào ung thư”.

Shimomura, 80 tuổi, hiện là Giáo sư Trung tâm nghiên cứu sinh học biển (MBL) và trường Đại học Boston (Mỹ). Chalfie, 61 tuổi, là Giáo sư sinh học tại Đại học Columbia. Tsien, 56 tuổi, là Giáo sư tại Đại học California.

Chia sẻ bài viết