 |
Nhóm nhạc Anh Coldplay.
Ảnh: AP |
Lễ trao giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy 2009 sáng ngày 9-2-2009 (theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Nokia ở Los Angeles (Mỹ) đã diễn ra với nhiều bất ngờ. Có thể nói năm nay là năm bội thu giải thưởng cho những nghệ sĩ đến từ nước Anh.
Bất ngờ lớn nhất thuộc về cặp đôi Robert Plant và Alison Krauss, đã giành chiến thắng tới 5 giải: “Album của năm” (với album “Raising sand”), “Ghi âm của năm” (cho ca khúc “Please, read the letter”), “Album dân ca Mỹ đương đại hay nhất” (cho album “Killing the Blues”), “Xướng âm chung dòng nhạc đồng quê hay nhất” và “Xướng âm chung dòng nhạc pop hay nhất”.
Kế tiếp là nữ ca sĩ kiêm diễn viên da màu Jennifer Hudson lần đầu tiên có được giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy khi chiến thắng ở danh hiệu “Album rock & blue xuất sắc” với album mang tên chính cô. Jennifer Hudson trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi giành cả giải Oscar cho sự nghiệp điện ảnh và Grammy cho sự nghiệp âm nhạc.
Ca khúc “Viva la Vida” của nhóm nhạc rock Anh Coldplay đã vinh dự nhận giải thưởng quan trọng: “Ca khúc của năm”. Ngoài giải thưởng này, Coldplay còn nhận thêm nhiều giải thưởng lớn khác như: “Phần trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất”, “Album rock xuất sắc nhất”...
Một nhóm nhạc Anh khác là Radiohead chiến thắng kép với các danh hiệu “Album alternative xuất sắc nhất” (với album “In Rainbows”) và “Album phiên bản đặc biệt xuất sắc nhất”. Trong khi đó, ca sĩ trẻ người Anh Adele nhận cùng lúc 2 giải: “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và “Trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất dành cho nữ ca sĩ” (với ca khúc “Chasing Pavements”). Adele đoạt giải “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” sau khi vượt qua người đồng hương Duffy, nhóm nhạc thần tượng của tuổi teen Jonas Brothers, ca sĩ dòng nhạc đồng quê Lady Antebellum và ca sĩ dòng nhạc rock & blues Jazmine Sullivan.
Phần âm nhạc trong phim hoạt hình ăn khách “Wall-E” của hãng Pixar giúp nghệ sĩ nhạc rock người Anh Peter Gabriel và nhà soạn nhạc phim Thomas Newman giành hai giải ở danh hiệu “Ca khúc trong phim hoặc truyền hình xuất sắc nhất” (với ca khúc “Down to Earth”) và “Trình diễn nhạc khí xuất sắc nhất” (ca khúc “Define Dancing”). Năm nay, nhạc đồng quê chứng kiến sự lên ngôi của ông vua dòng nhạc này George Strait cùng album “Troubadour” ở danh hiệu “Album đồng quê hay nhất”.
Duyên Khánh (Theo BBC)
Kết quả những giải thưởng chính tại lễ trao giải Grammy 2009:
- “Trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất dành cho nam ca sĩ”: John Mayer (ca khúc “Say”)
- “Album pop xuất sắc nhất”: Duffy (album “Rockferry”)
- “Ca khúc nhạc dance xuất sắc nhất”: Rihanna (“Disturbia”)
- “Album nhạc dance xuất sắc nhất”: Daft Punk (“Alive 2007”)
- “Trình diễn rock xuất sắc nhất của nhóm”: Kings of Leon (“Sex on Fire”)
- “Ca khúc rock xuất sắc nhất”: Bruce Springsteen (“Girls in Their Summer Clothes”)
- “Trình diễn rock & blue xuất sắc nhất của nữ ca sĩ”: Alicia Keys (“Superwoman”)
- “Trình diễn rock & blue xuất sắc nhất của nam ca sĩ”: Ne-Yo (“Miss Independent”)
- “Trình diễn rock & blue xuất sắc của nhóm”: Al Green/John Legend (“Stay with Me (By the Sea)”)
- “Ca khúc rock & blue hay nhất”: Ne-Yo (“Miss Independent”)
- “Album rock & blue đương đại xuất sắc nhất”: Mary J. Blige (“Growing Pains”)
- “Trình diễn rap xuất sắc nhất”: Lil Wayne (“A Milli”)
- “Trình diễn rap xuất sắc của nhóm”: T.I. & Jay-Z, M.I.A., Kanye West & Lil Wayne (“Swagga Like Us”)
- “Ca khúc rap hay nhất”: Lil Wayne/Static Major (“Lollipop”)
- “Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của nữ ca sĩ”: Carrie Underwood (“Last Name”)
- “Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của nam ca sĩ”: Brad Paisley (“Letter to Me”)
- “Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của nhóm”: Sugarland (“Stay”)
- “Album nhạc jazz đương đại xuất sắc nhất”: Randy Brecker (“Randy in Brazil”)
- “Album nhạc jazz xuất sắc nhất”: Cassandra Wilson (“Loverly”)
- “Album Latin pop xuất sắc nhất”: Juanes (“La Vida... Es un Ratico”) |