11/07/2008 - 07:35

Mỹ:

Các công ty viễn thông giúp chính phủ "nghe lén, xem trộm" được miễn truy tố

(TTXVN)- Ngày 9-7, trong một bước đi được mô tả là “khuất phục trước yêu sách của Nhà Trắng”, Thượng viện Mỹ với tỷ lệ 69 phiếu thuận và 28 phiếu chống, đã thông qua dự luật, theo đó miễn truy tố các công ty điện thoại và viễn thông của Mỹ hợp tác với Nhà Trắng trong chương trình “do thám nội địa” đầy tranh cãi. Dự luật này thay thế luật tạm thời đã hết hạn hồi tháng Hai và là một bước hiện đại hóa Luật theo dõi tình báo nước ngoài (FISA) năm 1978 cho phù hợp với công nghệ hiện đại. Luật này, cho phép các quan tình báo Mỹ thực hiện những cuộc nghe lén điện thoại hoặc xem trộm thư điện tử giữa các cá nhân sống trên lãnh thổ Mỹ với những đối tác ở nước ngoài mà không cần có sự phê chuẩn của tòa án, sẽ được chuyển lên Tổng thống George Bush ký phê chuẩn.

Tuy nhiên, các nghị sĩ phản đối dự luật và các tổ chức bảo vệ quyền con người đều lên tiếng chỉ trích, coi việc các tập đoàn truyền thông như AT&T và Verizon cung cấp cho Nhà Trắng những thông tin về các cuộc nói chuyện điện thoại của công dân Mỹ là vi phạm quyền công dân.

Tổng thống Bush đã “bật đèn xanh” cho Cơ quan An ninh quốc gia tiến hành các vụ nghe lén điện thoại và xem trộm thư điện tử giữa Mỹ và nước ngoài nhằm phát hiện âm mưu khủng bố sau thảm họa khủng bố 11-9-2001. Hành động này không nằm trong khuôn khổ luật pháp Mỹ bởi FISA 1978 chỉ cho phép nghe lén điện thoại trong lòng nước Mỹ vì lý do an ninh. Chương trình nghe lén và xem trộm e-mail vẫn nằm trong vòng bí mật cho đến khi bị tiết lộ trên tờ New York Times năm 2005.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thông báo sẽ mở lại thầu hợp đồng chế tạo máy bay tiếp dầu trên không thế hệ mới cho quân chủng không quân trị giá 35 tỉ USD sau khi Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) phát hiện có những “sai sót nghiêm trọng” trong quá trình đấu thầu trước. Với thông báo này, hai nhà thắng thầu lần trước là tập đoàn nhà thầu quốc phòng Mỹ Northrop Grumman và tập đoàn quốc phòng và vũ trụ châu Âu (EADS), công ty mẹ của Airbus, sẽ cùng Boeing tham gia cuộc đấu thầu mới.

 

Chia sẻ bài viết