24/05/2025 - 03:10

Bước đi lịch sử của quân đội Đức 

Quân đội Đức vừa triển khai một đơn vị chiến đấu thường trực đầu tiên tại nước ngoài kể từ Thế chiến thứ hai. Động thái được Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi là “sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới”.

Binh sĩ Đức tại Litva. Ảnh: Paulius Peleckis

Theo báo The Guardian, đơn vị chiến đấu của Đức tại Litva, mang tên Lữ đoàn Thiết giáp số 45, sẽ bao gồm 4.800 binh sĩ và 200 nhân viên dân sự. Đơn vị này được thành lập như là cách đáp trả cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài từ năm 2022.

Thủ tướng Friedrich Merz đã đến Litva để đánh dấu sự kiện này cũng như kêu gọi các đồng minh tăng cường đáng kể nỗ lực phòng thủ của châu Âu. “Chúng tôi quyết tâm, cùng với các đồng minh của mình, bảo vệ lãnh thổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Chúng ta phải làm mọi thứ để tự vệ, để chúng ta không bao giờ phải làm như vậy”, ông Merz phát biểu trong cuộc họp báo hôm 22-5 với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda.

Tổng thống Nauseda cảm ơn Thủ tướng Merz vì sự ủng hộ của Đức với đơn vị chiến đấu mới được thành lập theo yêu cầu của Litva. Được biết, quốc gia có 2,9 triệu dân vùng Baltic này có biên giới giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và cũng tiếp giáp Belarus, một đồng minh thân cận của Mát-xcơ-va. Đối với Litva, việc triển khai Lữ đoàn Thiết giáp số 45 mang lại sự an tâm về an ninh quốc gia. Còn đối với Đức, đây là phép thử đối với quân đội nước này.

NGUYỆT CÁT (Theo Irish Times, Euractiv.com)

Chia sẻ bài viết