28/05/2012 - 22:21

Bùng nổ nạn buôn bán thận trái phép trên thế giới

Một công nhân nhập cư Trung Quốc bị ép phẫu thuật do trước đó lỡ ký giấy bán thận. Ảnh: Nicola Davison  

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng báo động về tình trạng gia tăng nạn buôn bán thận trái phép trên thế giới. Ước tính có đến 10.000 ca phẫu thuật “ngoài chợ đen” có liên quan đến việc mua bán nội tạng diễn ra hàng năm, tức là cứ mỗi giờ lại có một cơ quan nội tạng được bán đi.

Các bác sĩ trên toàn cầu đã thu thập được các bằng chứng cho thấy những kẻ buôn bán nội tạng đang bất chấp luật cấm buôn bán nội tạng để hoạt động và kiếm chác từ chính nhu cầu phẫu thuật ghép thận đang ngày càng cao trên thế giới (do bệnh tiểu đường và nhiều căn bệnh khác gia tăng nhanh). Dữ liệu từ WHO cho thấy trong tổng số 106.879 ca ghép nội tạng (cả hợp pháp và trái phép) ở 95 quốc gia thành viên, có đến 73.179 trường hợp là ghép thận. Theo Luc Noel, một bác sĩ và là viên chức của WHO, thì cứ 1/10 các ca phẫu thuật trong tổng số 106.879 ca ghép tạng đều có thể có nguồn gốc từ các tay buôn bán chợ đen. Điều này có nghĩa là các băng nhóm mua bán nội tạng đã thu được lợi nhuận tăng gấp 11.000 lần trong năm 2010.

Bệnh nhân ghép thận (trong đó có nhiều người đến Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Pakistan để phẫu thuật) thường phải trả chi phí lên đến 200.000 USD cho một quả thận. Trong khi đó, các băng nhóm mua từ người lao động nghèo với giá đôi khi chỉ 5.000 USD. Còn theo nguồn tin của báo Guardian của Anh, nhiều người nước ngoài đến từ Trung Đông, châu Á và châu Âu phải trả từ 100.000 đến 200.000 USD cho một ca ghép tạng. Họ thường là người Trung Quốc ở nước ngoài hoặc có gốc Trung Quốc. Hiện tại, mua bán thận chiếm đến 75% các vụ buôn bán nội tạng trái phép trên toàn cầu, ông Noel cho biết.

Cũng theo chuyên gia Noel, tình trạng thiếu thực thi luật pháp ở một số quốc gia và thiếu luật quản lý ở nhiều lĩnh vực khiến cho tình trạng buôn bán nội tạng trái phép trở nên lộng hành. Các chuyên gia của WHO kêu gọi các nước tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý thích đáng các hoạt động buôn bán nội tạng, không ngừng nâng cao ý thức của người dân, khuyến khích việc thực hiện nếp sống lành mạnh để giúp con người phòng ngừa các căn bệnh như tiểu đường.

THÁI THANH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết