13/03/2009 - 22:46

MADAGASCAR:

Binh sĩ nổi loạn triển khai xe tăng ở thủ đô

* Phe đối lập kiểm soát Bộ Tài chính và Ngân sách

(TTXVN)- Ngày 13-3, các binh sĩ nổi loạn ở Madagascar đã triển khai xe tăng ở Thủ đô Antananarivo và tuyên bố sẽ sử dụng phương tiện này để “chống lại mọi lính đánh thuê” trong cuộc chiến tranh giành quyền lực đã khiến 135 người ở quốc đảo Ấn Độ Dương này thiệt mạng.

Hôm 12-3 tân Tổng tư lệnh Madagascar đại tá Andre Andriarijaona  (phải) tuyên bố quân đội không có ý định lên nắm quyền. Ảnh: AFP 

Người phát ngôn lực lượng binh sĩ nổi loạn, Đại tá Noel Rakotonandrasa, cho biết xe tăng đã được chuyển tới thủ đô vào nửa đêm 12-3 và được bố trí ở một địa điểm bí mật. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một chiến thuật đề phòng và không tiết lộ số lượng cụ thể xe tăng được triển khai, đồng thời phủ nhận tin đồn rằng số xe tăng này được bố trí gần Phủ Tổng thống. Các binh sĩ nổi loạn, vừa ly khai khỏi các lực lượng an ninh vốn có truyền thống giữ vai trò trung lập, cho biết họ mong muốn mang lại trật tự cho đất nước, đã lâm vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng do sự tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Marc Ravalomanana và thủ lĩnh đối lập Andry Rajoelina.

Cùng ngày, Tổng thống Ravalomanana kêu gọi người dân thủ đô đẩy lùi các binh sĩ chống đối. Nhiều người thuộc phe đối lập lo ngại rằng Tổng thống Ravalomanana sẽ sử dụng lính đánh thuê để bảo vệ quyền lực bất chấp việc các binh sĩ nổi loạn đã phủ nhận thông tin nói rằng họ nhận lệnh từ ông Rajoelina. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Madagascar Niels Marquardt và các nhà ngoại giao khác ngày 12-3 tiến hành các cuộc đàm phán với các sĩ quan lãnh đạo binh sĩ nổi dậy, trong đó những sĩ quan này khẳng định rằng họ có mặt ở thủ đô không phải để tiến hành một cuộc đảo chính quân sự.

Trước đó trưa 12-3, phe đối lập ở nước này với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã giành quyền kiểm soát Bộ Tài chính và Ngân sách. Hiện tòa nhà trụ sở Bộ đang được các binh lính vũ trang bảo vệ. Phe đối lập dự định bổ nhiệm các chức bộ trưởng còn lại trong chính phủ chuyển tiếp trong thời gian tới và tiếp tục giành quyền kiểm soát các bộ khác với sự hỗ trợ của binh lính.

Chia sẻ bài viết