21/12/2009 - 09:31

Binh sĩ Iran rút khỏi giếng dầu chiếm giữ ở Iraq

Binh sĩ Iraq tại một giếng dầu gần biên giới với Iran. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Chính phủ Iraq ngày 20-12 cho biết các binh sĩ Iran đã rút khỏi giếng dầu thuộc tỉnh Maysan, nhưng vẫn ở trên lãnh thổ Iraq.

Người phát ngôn chính phủ Iraq, ông Ali Al-Babbagh cho biết các binh sĩ Iran không còn kiểm soát giếng dầu thuộc mỏ dầu Fauqa của Iraq. Theo ông Babbagh, cờ Iran cắm tại giếng dầu này đã được hạ xuống, các binh sĩ Iran đã lùi xa 50m nhưng họ vẫn ở trên lãnh thổ Iraq. Ông Babbagh nhấn mạnh Iraq yêu cầu những binh sĩ này trở về điểm xuất phát của họ, đồng thời hai nước bắt đầu tiến hành thương lượng về phân định biên giới ở khu vực tranh chấp này.

Động thái trên được xem là giúp “tháo ngòi nổ” tranh chấp sau khi Iraq ngày 18-12 cáo buộc một số binh sĩ Iran xâm nhập biên giới và chiếm giữ giếng dầu trên. Baghdad lên án hành động này là “vi phạm chủ quyền của Iraq” và yêu cầu Tehran rút các binh sĩ về nước. Ngày 19-12, Iran chính thức thừa nhận việc cho triển khai binh lính tại giếng dầu ở miền Nam Iraq, tuy nhiên khẳng định giếng dầu thuộc chủ quyền của Iran.

Vụ tranh chấp trên đã dẫn đến hàng loạt cuộc họp khẩn cấp và điện đàm song phương. Iraq đã triệu Đại sứ Iran tại Baghdad đến bày tỏ phản đối hành động “không thể chấp nhận được” trên, đồng thời Đại sứ Iraq tại Tehran cũng chuyển tới Bộ Ngoại giao Iran đề nghị rút binh sĩ. Theo kênh truyền hình quốc gia Iran IRIB, trong cuộc điện đàm tối 19-12, Ngoại trưởng Iran Manoucher Mottaki và người đồng cấp Iraq Hoshiyar Zebari đã thảo luận về “sự hiểu lầm” giữa lực lượng biên phòng hai nước. Hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức một cuộc họp của các quan chức “với mục đích thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới song phương”.

Chia sẻ bài viết