10/01/2018 - 16:06

Biểu dương TP Cần Thơ đã phối hợp tổ chức Tuần lễ an ninh lương thực APEC 2017 thành công tốt đẹp 

(CTO) - Tại lễ tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ ANLT APEC 2017, do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức sáng 10-1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã đánh giá cao sự phối hợp, đóng góp và hỗ trợ của TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và TP Cần Thơ tham dự Lễ tổng kết. Ảnh: ANH KHOA

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và TP Cần Thơ tham dự Lễ tổng kết. Ảnh: ANH KHOA

“Để có được thành công trong Tuần lễ an ninh lương thực (ANLT) APEC 2017, ngoài chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về APEC và của các bộ, ngành Trung ương thì có sự phối hợp, đóng góp, hỗ trợ rất lớn của TP Cần Thơ. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và tất cả các sở ban, ngành thành phố đã vào cuộc; có các cuộc họp, đi khảo sát thực tế, tiếp đón khách quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là sự hỗ trợ của các tình nguyện viên các đoàn khách quốc tế đã có ấn tượng rất tốt...” - Ông  Lê Quốc Doanh nói.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, Bộ đã chủ trì, phối hợp với UBND TP Cần Thơ và Ban Thư ký APEC Quốc tế và Quốc gia tổ chức Tuần lễ ANLT tại TP Cần Thơ từ ngày 18 đến 25-8-2017. Tuần lễ ANLT đã thu hút được sự tham gia tích cực và đông đảo của 750 đại biểu (dự kiến là 500 đại biểu) từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế. Trong Tuần lễ ANLT cũng đã diễn ra 7 nhóm hoạt động với 16 chuỗi sự kiện, cùng nhiều hoạt động gặp gỡ và đối thoại song phương giữa Việt Nam với các nền kinh tế, giữa các nền kinh tế với nhau. Các kết quả của các hoạt động trong Tuần lễ ANLT đã góp phần quan trọng cụ thể hóa một trong 4 ưu tiên của Năm APEC 2017 là “Tăng cường ANLT và phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”...

Tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng: TP Cần Thơ vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện Tuần lễ ANLT. Đây là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm 2017 và cũng là sự kiện quốc tế tầm cỡ lớn nhất được tổ chức tại TP Cần Thơ từ trước đến nay. Để chuẩn bị cho sự kiện này, TP Cần Thơ đã có bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, huy động lực lượng con người khá đông từ các sở, ngành và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố, góp phần vào thành công chung của Hội nghị APEC...

Nhân dịp Lễ tổng kết, Bộ NN&PTNT cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng cho 11 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hội nghị Tuần lễ ANLT APEC 2017.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và TP Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị APEC tại TP Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và TP Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị APEC tại TP Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết