Giữa lúc Chính phủ Philippines đang đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo do siêu bão Haiyan gây ra, các chuyên gia đã bắt đầu xem xét các nguyên nhân gây ra cơn bão, trong đó yếu tố biến đổi khí hậu được xem là nguyên nhân cốt lõi, đồng thời tìm các giải pháp nhằm ngăn chặn những cơn bão khủng khiếp như vậy trong tương lai.
 |
|
Quang cảnh điêu tàn sau khi siêu bão Haiyan quét qua. Ảnh: Getty Images |
Hầu hết các chuyên gia cho rằng tình trạng nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng sẽ gây ra những cơn bão dữ dội hơn trong tương lai. Họ tin rằng nhiều cơn bão có sức hủy diệt tương tự như Haiyan sẽ xuất hiện do biến đổi khí hậu, và tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm cho sức hủy diệt của những cơn bão trở nên trầm trọng hơn. Theo ông Michel Jarraud, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, sở dĩ Philippines lâm vào cảnh khủng hoảng như hiện nay là do sức nóng kỷ lục vào mùa hè của Úc đã đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao trong năm nay trong khi mực nước biển ngày càng dâng cao. "Nếu bão Haiyan xảy ra cách đây 50 năm, nó tạo ra các tác động ít hơn, đơn giản là vì mực nước biển tại thời điểm đó thấp hơn so với bây giờ" ông Jarraud đưa ra ví dụ. Điều này khiến Philippines và các quốc gia đang phát triển khác không khỏi hoang mang.
Trong khi đó, ông Jerry Velasquez, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ nguy cơ thiên tai Liên Hiệp Quốc (LHQ) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết sở dĩ siêu bão Haiyan đã tạo ra sự tàn phá trên diện rộng là vì không ai có thể dự đoán độ cao của những cơn sóng hoặc sức mạnh của triều cường. "Trước đây, các hệ thống cảnh báo bão sớm dựa trên tốc độ gió nhưng đến năm 2011 đã có chút thay đổi. Nhiều thiết bị mới được trang bị nhưng ít có khả năng dự đoán triều cường" ông cho biết thêm.
Hiện giới chức Philippines, những nhà hoạt động môi trường cũng như các chuyên gia khí hậu đang kêu gọi các quốc gia giàu có, chẳng hạn như Mỹ, chung tay đóng góp nhằm giúp làm giảm tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, điều quan trọng cần làm là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển như Philippines cải thiện cơ sở hạ tầng và giáo dục trước khi các cơn bão kinh hoàng khác tấn công.
Trước đòi hỏi này, Mỹ đã cam kết tham gia một chương trình tài trợ của LHQ nhằm mục đích dành ra 100 tỉ USD mỗi năm cho các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020. Tuy nhiên, theo báo cáo của tổ chức Oxfam International được công bố mới đây, LHQ rất khó đạt được mục tiêu. Phía Mỹ cho biết họ mới tài trợ 7,5 tỉ USD cho chương trình trong khi các quốc gia khác tài trợ rất ít. Hiện nguồn quỹ chỉ dao động trong khoảng 7,6 16,3 tỉ USD. Hơn nữa, theo giới chuyên gia, ngay cả khi các quốc gia công nghiệp ủng hộ chương trình này 100 tỉ USD/năm, số tiền đó cũng không đủ ngăn chặn một cơn bão như Haiyan gây ra những thiệt hại kinh hoàng.
TRÍ VĂN (Tổng hợp từ ABC, Reuters)
|
Trong nỗ lực góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, Nhật Bản mới đây đã thiết lập mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo đó, Tokyo sẽ cắt giảm 3,8% lượng khí thải CO2 vào năm 2020 so với mức năm 2005. Trong đó, 2,8% lượng khí thải được cắt giảm bằng cách trồng thêm nhiều cây xanh trong khi phần còn lại sẽ được thực hiện bằng cách giảm lượng khí thải công nghiệp hoặc sử dụng tín dụng carbon được mua từ các nước khác. Ngoài ra, Nhật Bản còn cam kết chi 16 tỉ USD từ nay tới năm 2015 để giúp các quốc gia nghèo giảm lượng khí thải và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng cao, hạn hán. |