17/10/2012 - 10:51

Biến chuột nhắt thành “chuyên gia dò mìn”

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy loài chuột có thể được biến đổi gien để mũi của chúng trở nên nhạy bén gấp 500 lần trước mùi hương của loại chất nổ phổ biến TNT.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Khoa học thần kinh Mỹ mới đây, các chuyên gia thuộc Đại học New York – nơi đang phát triển giống chuột mới – cho biết do có thân hình khá nhỏ và nhẹ, chuột nhắt có thể được đưa vào các khu chiến sự và dùng để xác định vị trí các quả mìn được chôn giấu mà không phải đào chúng lên. Các vi mạch được cấy dưới da chuột có thể nhận biết khi chúng đánh hơi được chất nổ TNT và truyền tín hiệu không dây đến một máy tính gần đó. Đội quân dò mìn gồm những con chuột như thế này sẽ phục vụ cho các cơ quan cứu trợ hoặc quân đội, giúp họ tháo dỡ chất nổ một cách an toàn mà không lo nguy hiểm đến tính mạng.

Một cơ quan viện trợ của Bỉ từng đạt được một số thành công trong việc huấn luyện một giống chuột ở châu Phi nhận biết mùi TNT và mìn. Theo đó, một nhóm gồm hai con chuột đã tìm ra chất nổ tại bãi mìn rộng 300 m2 trong vòng 2 giờ - công việc mà 2 người có trang bị thiết bị dò mìn phải mất 2 ngày mới hoàn thành.

Trong khi đó, "chuột siêu anh hùng" mới được phát triển theo hướng trở nên siêu nhạy cảm với các chất nổ và không phải mất đến 9 tháng huấn luyện như đồng loại châu Phi. Cụ thể là chúng được biến đổi gien để gia tăng đột ngột số lượng các tế bào thần kinh khứu giác và đặc biệt nhạy cảm với chất DNT, hợp chất giống hệt thuốc nổ TNT thường dùng trong các loại mìn. Thử nghiệm cho thấy những con chuột này dễ dàng phát hiện chất DNT cực kỳ nhỏ ở trong phòng thí nghiệm (ảnh). Dù vậy, Giáo sư Charlotte D’Hulst cho rằng có thể 5 năm nữa, loài chuột này mới được "thực tập" tại các bãi mìn thực sự.

NGUYÊN DŨNG (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết