26/01/2019 - 17:12

Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc Tết các gia đình chính sách, người nghèo tỉnh Hậu Giang 

* Lãnh đạo thành phố  thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong

(CT)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 26-1, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến chúc Tết, tặng 620 phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo các xã Thạnh Hòa, Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, Hòa Mỹ và thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 1 gia đình chính sách ở thị trấn Búng Tàu. Mỗi phần quà 500 ngàn đồng, do Bí thư Thành ủy vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân tài trợ. Tại các nơi đến, đồng chí Trần Quốc Trung đã chúc các gia đình chính sách, người nghèo các địa phương đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ  tặng quà gia đình chính sách, người nghèo ở xã Hiệp Hưng. 
Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung cùng các đồng chí trong đoàn đã đến chúc Tết, tặng quà bà Phan Thị Sửu và Võ Thị Đức, gia đình chính sách ở thị trấn Búng Tàu; ông Mai Văn Chanh, gia đình chính sách ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đến chúc Tết, tặng 60 phần quà cho người nghèo ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi phần quà 500 ngàn đồng, do đồng chí vận động Công ty TNHH Bông sen vàng tài trợ.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức đoàn đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 450 người thuộc diện gia đình chính sách, người nghèo tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

* Quận ủy Bình Thủy tổ chức họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, đại diện các ban ngành, đoàn thể trong quận cùng 80 hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận đến dự.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã ân cần thăm hỏi và chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy tình đoàn kết, giáo dục con cháu trong gia đình chấp hành tốt quy định của pháp luật, chăm chỉ lo gia tăng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố tặng quà cho hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ảnh: Kim Xuân

Sau buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy đến thăm, tặng quà cho 30 hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa. Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm, giúp bà con có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và Hội Cực Thanh niên xung phong TP Cần Thơ tổ chức tổ chức Họp mặt NNCĐDC và Cựu Thanh niên xung phong ở các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Ông Lê Văn Tâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến dự, tặng quà giúp các nạn nhân và Cựu Thanh niên xung phong có điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Mỗi phần quà gồm mì gói, nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá là 500.000 đồng/phần, do ông Lê Văn Tâm vận động Công ty xây dựng Quốc Đại hỗ trợ.

* Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, tặng quà Tết các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Dịp Tết Nguyên đán 2019, UBMTTQVN quận Ninh Kiều trích Quỹ “Vì người nghèo” của quận hỗ trợ 655 phần quà tặng các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, hội viên còn khó khăn trong cuộc sống, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

nhóp pv CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết