06/09/2023 - 19:41

Bị Mỹ cấm vận, Huawei vẫn làm nên chuyện 

HẠNH NGUYÊN (Theo Bloomberg)

Đột phá của Huawei Technologies trong việc chế tạo bộ vi xử lý tiên tiến gần đây nhấn mạnh quyết tâm và năng lực của Trung Quốc chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng những nỗ lực này có thể sẽ khiến Washington siết chặt quy định hạn chế.

Nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chip nội địa

Một nhân viên giới thiệu điện thoại Huawei Mate 60 Pro cho khách hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Một nhân viên giới thiệu điện thoại Huawei Mate 60 Pro cho khách hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tuần rồi, Huawei Technologies, công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc, đã bất ngờ cho ra mắt mẫu điện thoại mới nhất của hãng là Mate 60 Pro. Sau khi nghiên cứu, công ty phân tích công nghệ TechInsights của Canada phát hiện chiếc điện thoại này được trang bị con chip mới Kirin 9000s do Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế (SMIC) chế tạo tại Trung Quốc. Con chip này là bộ xử lý đầu tiên sử dụng công nghệ 7 nanomet (nm) tiên tiến nhất của SMIC.

Phát hiện trên và những tuyên bố của người dùng về hiệu năng mạnh mẽ của chiếc Mate 60 Pro cho thấy Trung Quốc đang tiến bộ trong việc phát triển con chip cao cấp, ngay cả khi Mỹ tăng cường trừng phạt trong những năm gần đây nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận công cụ chế tạo chip tiên tiến.

“Con chip mới thể hiện tiến bộ kỹ thuật mà ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc có thể đạt được mà không cần các công cụ EUV (kỹ thuật in khắc cực tím). Thành tựu này cũng cho thấy khả năng phục hồi của ngành công nghệ chip Trung Quốc”, Dan Hutcheson, nhà phân tích tại TechInsights, đánh giá. Theo Hutcheson, đây cũng là thách thức địa chính trị rất lớn cho những quốc gia tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ sản xuất then chốt của Trung Quốc. Kết quả là sẽ có những hạn chế lớn hơn so với hiện nay. EUV  là công nghệ được sử dụng để tạo ra những thế hệ chip xây dựng trên tiến trình 7nm hoặc tiên tiến hơn.

Kể từ năm 2019, vì bị hạn chế tiếp cận các công cụ sản xuất chip cần thiết, Huawei chỉ có thể tung ra các mẫu điện thoại 5G tiên tiến giới hạn, sử dụng chip dự trữ. Con chip tiên tiến nhất mà SMIC từng sản xuất là 14nm, do công ty này đã bị Mỹ cấm mua máy EUV từ hãng ASML của Hà Lan vào cuối năm 2020. Một số nhà phân tích cho rằng có khả năng là Huawei đã mua công nghệ và thiết bị từ SMIC để sản xuất chip thay vì hợp tác.

“Cái tát vào mặt”

Huawei đang phục hồi với sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc và công ty này hiện là trung tâm của các nỗ lực quốc gia nhằm đạt được sự độc lập về công nghệ khỏi phương Tây. Con chip 7nm do Huawei thiết kế trên điện thoại Mate 60 Pro chỉ đi sau công nghệ tiên tiến nhất thế giới vài năm. Chuyên gia Hutcheson mô tả bước tiến trên như một “cú tát vào mặt” Mỹ. Huawei cũng đang thiết lập một mạng lưới nhà máy sản xuất chip sau khi các đòn trừng phạt ngăn cản khả năng tiếp cận nhiều cơ sở tiên tiến của hãng.

Chiến dịch chống Huawei và sự phục hồi của công ty đang đặt ra hoài nghi về việc liệu những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy địa chính trị của Trung Quốc có hiệu quả hay không và siêu cường nào trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ dẫn đầu trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo. Phát hiện của TechInsights cũng có thể khơi mào cuộc điều tra từ Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cũng như buộc Đồi Capitol phải bổ sung các biện pháp trừng phạt công nghệ nghiêm khắc hơn vào dự luật cạnh tranh nhắm đến Trung Quốc. Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung vì vậy có nguy cơ leo thang.

Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc sắp ra mắt một quỹ đầu tư mới do nhà nước hậu thuẫn, nhằm huy động khoảng 40 tỉ USD để phát triển ngành bán dẫn. Lĩnh vực đầu tư chính của quỹ sẽ là thiết bị sản xuất chip. Việc này diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm theo kịp Mỹ và các đối thủ.
Chia sẻ bài viết