19/07/2019 - 21:16

Bé Trinh cần tiếp sức điều trị bệnh ung thư buồng trứng 

Bé Trinh và mẹ trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

(CTO) - Phóng viên Báo Cần Thơ vừa đến thăm và trao 600.000 đồng cho bé Trần Thị Trinh, bị ung thư buồng trứng, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (xem bài "Xót lòng bé 7 tuổi bị ung thư buồng trứng" trên Báo Cần Thơ số ra ngày 3-5-2019). Số tiền trên do Vu Thi Thanh Thuy (500.000 đồng) và một bạn đọc không nêu tên (100.000 đồng) gởi tặng . 

Bé Trần Thị Trinh ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Năm nay mới 7 tuổi đã mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng. Do gia đình ở nông thôn, chỉ phát hiện bệnh khi bụng bé to cứng. Sau gần 5 tháng điều trị, 6 đợt vô hóa chất. Mỗi đợt vô hóa chất  từ 10-11 chai, Trinh ói liên miên, không ăn ngủ được. Mẹ bé Trinh cho biết, mỗi đợt, gia đình tốn khoảng 3 triệu đồng (thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế), trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả nhà 4 miệng ăn đều trông vào 2 công ruộng và tiền công làm mướn của ba bé Trinh. Gia đình phải vay mượn tiền điều trị cho Trinh. Sắp tới, không có tiền để tiếp tục điều trị cho em. 

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa đã quan tâm giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ hoặc mẹ bé Trinh (điện thoại: 036 977 6416).

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết