25/03/2010 - 21:39

Bầu cử Iraq: Lãnh đạo 10 tỉnh yêu cầu kiểm phiếu lại bằng tay

(TTXVN)- Mười chính trị gia có thế lực tại Iraq, tất cả đều ủng hộ Thủ tướng Nuri al-Maliki, đã yêu cầu kiểm lại bằng tay các phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 7-3 vừa qua ở nước này. Tuần trước Thủ tướng Maliki cũng đã yêu cầu kiểm phiếu lại vì nghi ngờ có gian lận.

Các chính trị gia trên là những người đứng đầu 10 tỉnh thành (gồm 9 tỉnh miền Nam và Thủ đô Baghdad), đều thuộc Liên minh nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Maliki. Tại cuộc họp ngày 24-3, họ đã đưa ra tuyên bố cảnh báo nếu ủy ban bầu cử không đáp ứng yêu cầu của chính quyền các tỉnh, thì 10 tỉnh thành này sẽ bắt đầu các biện pháp gây sức ép. Trước đó, các quan chức này đã nhóm họp ngày 21-3 để bày tỏ ủng hộ lập trường của ông Maliki. Tại nhiều thành phố có đông người Shiite sinh sống, hàng trăm người đổ ra đường biểu tình ngày 24-3 để bày tỏ sự ủng hộ đối với yêu cầu kiểm lại phiếu.

Ủy ban bầu cử Iraq ngày 21-3 đã tuyên bố không phát hiện gian lận nghiêm trọng nào trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời khẳng định không cần thiết phải kiểm lại phiếu. Tuy nhiên, ủy ban này cũng yêu cầu các chính đảng và tổ chức chính trị nếu khiếu nại bầu cử có gian lận thì phải đưa ra bằng chứng trước khi kết quả cuối cùng được công bố vào ngày 26-5. Dự kiến, nhiều khả năng Irắc sẽ có chính phủ liên hiệp vì không đảng nào giành đủ số phiếu để được đa số quá bán là 163/325 ghế tại quốc hội, đủ tư cách tự thành lập chính phủ.

Theo kết quả dựa trên 95% số phiếu được kiểm, Liên minh nhà nước pháp quyền của ông Maliki đang ngang hàng với liên minh của cựu Thủ tướng Iyad Allawi, nhân vật từng là đảng viên đảng Baath vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, sau đó ông Allawi đã ly khai đảng Baath và sang Anh sống lưu vong, trở thành mục tiêu truy bắt của chế độ Saddam Hussein.

Chia sẻ bài viết