10/09/2013 - 10:50

Bạo lực nghiêm trọng tại miền Nam Philippines

Rạng sáng 9-9, hàng trăm tay súng Hồi giáo thuộc Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) đã bắt giữ gần 300 dân thường làm con tin sau khi tấn công vào một số ngôi làng ven biển gần thành phố cảng Zamboanga ở miền Nam Philippines và đụng độ với lực lượng hải quân, cảnh sát làm ít nhất 8 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương. Tất cả trường học, giao dịch thương mại và hàng không tại thành phố này được yêu cầu ngưng hoạt động.

MNLF đã ký thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Philippines từ năm 1996 mà theo đó, thủ lĩnh của họ là Nur Misuari trở thành thống đốc Khu tự trị Hồi giáo Mindanao cho đến năm 2001. MNLF sau đó quyết định tái vũ trang vì cho rằng chính phủ không thực thi đầy đủ cam kết. Mới đây, Misuari tuyên bố độc lập cho “quốc gia Moro” của người Hồi giáo bản địa, hành động được cho là nhằm phản đối thỏa thuận chia sẻ quyền lực sắp được ký kết giữa chính phủ và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), nhóm nổi dậy lớn nhất tại đảo Mindanao giàu tài nguyên, nơi có đông người Thiên chúa giáo sinh sống.

V.P
(Theo CNN, Reuters, Philstar)

 

Chia sẻ bài viết