20/09/2010 - 09:04

Bão Karl hoành hành Mexico

Người dân Mexico trong cơn bão dữ. Ảnh: EPA

(TTXVN)- Cơn bão Karl đổ bộ vào bờ biển vùng Vịnh thuộc các bang Veracruz và Puebla miền Trung Mexico trong hai ngày qua đã gây ra mưa lớn, làm 10 người chết và mất tích, hơn 5 triệu người và 14 trên tổng số 32 bang và đặc khu thủ đô bị đặt trong tình trạng báo động.

Tại bang Veracruz, cơn bão cũng đã gây lở đất, làm hàng trăm cột điện và cây cối bị đổ, nhiều khu vực dân cư tại thành phố thủ phủ bang bị mất điện trong nhiều giờ. Hiện có hơn 5.000 người dân đang phải tạm trú trong lều tạm.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Mexico dự báo trong 3 ngày tới, dù bão Karl đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều vùng lãnh thổ, trong khi các bang vùng Vịnh tiếp tục chuẩn bị phòng tránh bão Igor đang mạnh dần trên biển Đại Tây Dương và di chuyển về Bermuda.

Chia sẻ bài viết