28/10/2011 - 08:45

Ban Dân vận Trung ương khảo sát hiệu quả công tác dân vận tại thành phố Cần Thơ

(CT)- Ngày 27-10-2011, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương, do đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Cần Thơ để khảo sát tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tình hình phụ nữ lấy chồng nước ngoài; công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của thành phố.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể thành phố luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng hiệu quả, thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đưa thành phố ngày càng phát triển. Các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được quan tâm thực hiện, đời sống của nông dân được nâng lên. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh. Từ năm 2008-2011, toàn thành phố đã mở mới và nâng cấp hơn 1.176 km đường giao thông nông thôn, xây dựng và nâng cấp 1.448 cây cầu. Đến nay, thành phố có 1 xã đạt từ 15-19 tiêu chí xã nông thôn mới, 7 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 28 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Qua tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo nên những năm gần đây, tình hình phụ nữ trên địa bàn thành phố lấy chồng nước ngoài giảm hàng trăm trường hợp/năm. Công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng luôn được quan tâm. Nhờ thành phố triển khai thực hiện nhiều biện pháp như: hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, vốn làm ăn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... đến nay, số hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo chỉ còn trên 32% trên tổng số hộ người Khmer; đối với đồng bào dân tộc Hoa tỷ lệ hộ nghèo rất ít, có trên 80% hộ khá, giàu. Hầu hết chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm hành đạo và thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân thủ đúng pháp luật...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác dân vận của Đảng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng hiện nay; phân tích những giải pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả vận động đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay...

Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả, ý kiến đóng góp của thành phố. Đây là cơ sở thực tiễn giúp Ban Dân vận Trung ương thực hiện nghiên cứu Đề tài khoa học cấp nhà nước về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới”, trên cơ sở đó tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết về công tác dân vận trong tình hình mới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết