26/10/2010 - 09:18

BAHREIN: Phái Shiite đối lập tạm chiếm đa số ở Quốc hội

Phong trào đối lập của người Hồi giáo dòng Shiite ở Bahrein đã giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội nước này, theo kết quả bầu cử công bố hôm 24-10. Đảng al-Wifaq của người Shiite đã giành được 18 trong số 40 ghế Hạ viện, trong khi các ứng viên Sunni trung thành với chế độ quân chủ của Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa chỉ được 13 ghế. 9 ghế còn lại sẽ được định đoạt ở vòng bầu cử tiếp theo trong tuần này.

Căng thẳng tôn giáo gia tăng trước bầu cử sau khi chính quyền Bahrein mạnh tay trấn áp bạo động hồi tháng 8 và bắt giữ 250 người, trong đó có 23 nhà hoạt động người Shiite bị buộc tội khủng bố và âm mưu khủng bố. Cuộc bầu cử ở Bahrein được thế giới A-rập theo dõi sát sao, bởi họ lo sợ sự chia rẽ giữa người Shiite và Sunni ngày càng sâu sắc. Mặc dù người Shiite chiếm khoảng 70% trong số 530.000 dân của Bahrein, nhưng họ bị xem là “tầng lớp thứ hai” trong xã hội. Đây là quốc gia thân phương Tây, nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ, đồng thời được coi là một trong những trung tâm tài chính và thương mại quốc tế quan trọng.

N. M (Theo Guardian, AP)

Chia sẻ bài viết