13/11/2008 - 09:16

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Obama:

Bác bỏ tình trạng căng thẳng với Nhà Trắng

Ông John Podesta, đồng lãnh đạo nhóm chuyển giao của ông Obama. Ảnh: AP

(TTXVN)- Ngày 11-11, người đứng đầu nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đã cố gắng giảm nhẹ những thông tin cho rằng đã xuất hiện những căng thẳng đầu tiên giữa Nhà Trắng và phe Obama xung quanh kế hoạch phục hồi kinh tế Mỹ.

Tờ “Thời báo New York” và “Bưu điện Washington” dẫn lời một cộng sự thân cận của ông Obama yêu cầu giấu tên cho biết, trong cuộc gặp đầu tiên ngày 10-11 với Tổng thống George Bush tại Nhà Trắng kể từ khi đắc cử Tổng thống, ông Obama đã thúc giục vị tổng thống sắp mãn nhiệm có biện pháp trợ giúp khẩn cấp cho các tập đoàn chế tạo ô tô của Mỹ gặp khó khăn và thậm chí đang đứng bên bờ vực phá sản. Người phát ngôn Nhà Trắng Tony Fratto từ chối xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, theo báo chí Mỹ, ông Bush đã chấp nhận yêu cầu của ông Obama về sự trợ giúp của Chính phủ liên bang đối với ngành sản xuất ô tô, được coi là ngành “xương sống” của kinh tế Mỹ, cũng như cam kết sẽ ủng hộ kế hoạch phục hồi kinh tế mới của ông Obama nếu phe Dân chủ tại Quốc hội thông qua hiệp định tự do thương mại song phương với Colombia. Tuy nhiên, thông tin này đã bị Nhà Trắng bác bỏ. Ông John Podesta, đồng lãnh đạo nhóm chuyển giao của ông Obama, cũng phủ nhận việc Tổng thống Bush muốn gắn hai chủ đề này với nhau và đánh giá những thông tin đăng tải trên báo chí là “nhầm lẫn”.

Tuy nhiên, được biết chính quyền Bush đã để ngỏ khả năng đề xuất Quốc hội hiện nay đẩy nhanh kế hoạch rót ngân sách 25 tỉ USD để cứu trợ ngành công nghiệp ô tô đã được Quốc hội thông qua mới đây. Tuần tới, Quốc hội Mỹ có thể sẽ nhóm họp để thảo luận về kế hoạch kích thích kinh tế mới cũng như các biện pháp hỗ trợ các tập đoàn sản xuất ô tô đang khủng hoảng.

Gần một tuần sau khi giành thắng lợi lịch sử trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Obama đã được ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm đón tiếp nồng hậu tại phòng Bầu dục. Tại cuộc hội đàm, hai ông đã đề ra các tiêu chuẩn để bảo đảm cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra một cách “êm thấm nhất”, song, theo giới phân tích, điều này dường như không ngăn cản mỗi bên có những động thái nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của nhau trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo báo chí Mỹ, chính quyền Bush đang sử dụng những tháng cuối cùng tại nhiệm để tìm cách kéo dài ảnh hưởng và định hình di sản, nhất là trong các vấn đề đối nội. Trong khi đó, nhóm cố vấn của ông Obama cũng không muốn bỏ phí 70 ngày trước khi diễn ra lễ nhậm chức của tân tổng thống để tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu của mình, bao gồm cả việc “xem xét lại tất cả những đạo luật của Tổng thống Bush” để xem cái gì cần giữ lại, cái gì cần bãi bỏ và cái gì cần được sửa đổi.

Chia sẻ bài viết