(TTXVN)- Mặc dù đã phát đi nhiều tín hiệu muốn cải thiện quan hệ với Nga, nhưng chuyến thăm Mát-xcơ-va ngày 8/2 của Thủ tướng Ba Lan Đô-nan Tu-xcơ (Donald Tusk) không mang lại kết quả như hai bên mong đợi.
Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vla-đi-mia (Vladimia Putin) tại Điện Crem-li ngày 8/2, ông Tu-xcơ nhấn mạnh "Chính phủ của ông muốn bình thường hóa các mối quan hệ giữa Ba Lan với Nga". Đáp lại, Tổng thống Pu-tin cũng khẳng định Nga quan tâm đến việc phát triển quan hệ với Ba Lan. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được tiến bộ thực sự về vấn đề năng lượng và lá chắn tên lửa.
Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp, Thủ tướng Tu-xcơ cho biết ông và Tổng thống Pu-tin đã không thu hẹp được bất đồng liên quan việc Ba Lan dự định cho phép Mỹ triển khai 10 tên lửa đánh chặn trên lãnh thổ của mình. Phía Nga đề nghị cử giám sát viên thường xuyên để đảm bảo số tên lửa này không nhằm vào Nga, nhưng Ba Lan không muốn các thanh sát viên Nga hiện diện liên tục ở nước mình. Tuy nhiên, ông Tu-xcơ cho biết Ba Lan không loại trừ khả năng tìm kiếm một sự thỏa thiệp về vấn đề này.
Ông Tu-xcơ cũng khẳng định Ba Lan bảo lưu quyền phủ quyết trong các cuộc thương lượng về một Hiệp ước đối tác và hợp tác mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga thay cho hiệp định hiện hành sắp hết hiệu lực. Chính quyền tiền nhiệm của ông Tu-xcơ đã phủ quyết hiệp định này do những mâu thuẫn thương mại với Nga. Phía Nga hy vọng sau chuyến thăm Mát-xcơ-va lần này của ông Tu-xcơ, Ba Lan sẽ thay đổi quyết định. Tuy nhiên, ngay trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Ba Lan Ra-đô-xláp Xi-coóc-xki (Radoslaw Sikorski) đòi đưa vấn đề an ninh năng lượng vào bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa EU với Nga. Phía Ba Lan còn chỉ trích kế hoạch giữa Nga và Đức nhằm xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga sang Đức ngầm dưới biển Ban-tích và muốn hệ thống này chạy qua lãnh thổ Ba Lan và các nước Ban-tích.
Quan hệ Nga - Ba Lan đã trở nên xấu đi từ năm 2005 sau khi Nga cấm nhập khẩu thịt bò từ Ba Lan vì lý do an toàn thực phẩm. Quyết định này của Nga đã dẫn đến việc Ba Lan phủ quyết các cuộc thương lượng về Hiệp ước về đối tác và hợp tác mới giữa EU và Nga. Lệnh cấm của Nga đã được dỡ bỏ sau khi ông Tu-xcơ lên nắm quyền với cam kết không tiếp tục ngăn cản mối quan hệ mật thiết hơn giữa EU với Nga.
Tờ "Thương gia" (Nga) bình luận chuyến thăm Nga của ông Tu-xcơ là dấu hiệu "giảm bớt căng thẳng" trong quan hệ giữa hai nước, song hai bên sẽ còn lâu mới tìm kiếm được sự thỏa hiệp cho những bất đồng cốt yếu hiện nay liên quan vấn đề lá chắn tên lửa và năng lượng. Còn một thời báo kinh tế khác của Nga cũng cho rằng "ông Tu-xcơ nói sẵn sàng nhượng bộ với Nga nhưng chưa hề đưa ra sáng kiến cụ thể nào".