16/08/2023 - 21:02

Ba Lan diễu binh quy mô lớn 

Ba Lan hôm 15-8 nhân lễ kỷ niệm Ngày Quân đội đã tổ chức cuộc diễu hành quân sự có quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tham gia cuộc diễu binh hôm 15-8. Ảnh: Getty Images 

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết cuộc diễu binh nói trên có sự tham gia của 200 đơn vị thiết bị quân sự Ba Lan và nước ngoài, 92 máy bay và 2.000 quân nhân. Theo Ðài CNN, cuộc diễu binh cũng là dịp để Ba Lan “khoe” một số công nghệ mới nhất trong kho vũ khí của nước này, gồm xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, xe tăng K2, pháo tự hành K9 của Hàn Quốc, hệ thống rốc-két pháo binh cơ động cao (HIMARS), pháo tự hành Krab cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot - một phần của hệ thống phòng không WISŁA của Ba Lan.

Giới phân tích cho rằng cuộc diễu binh nói trên chính là thông điệp mà Ba Lan muốn gửi đến Nga. Sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ngày 24-2 năm ngoái, Chính phủ Ba Lan đã khởi động chương trình hiện đại hóa quân đội. Theo đó, Warszawa đã chi hơn 16 tỉ USD để mua xe tăng, hệ thống đánh chặn tên lửa và chiến đấu cơ, chủ yếu là từ Mỹ và Hàn Quốc. Ngân sách quốc phòng của Ba Lan năm 2023 tăng mạnh, đạt kỷ lục 137 tỉ zloty (khoảng 34 tỉ USD), tức từ mức hơn 2,5% GDP năm ngoái lên 4% GDP năm nay, mức cao nhất trong tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Andrzej Duda cho biết quân đội nước này hiện có hơn 175.000 quân, tăng mạnh so với con số khoảng 100.000 quân cách đây 8 năm. Ông Duda cho rằng mục tiêu của việc hiện đại hóa quân đội quy mô lớn của nước này là nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ không ai dám tấn công, từ đó những người lính Ba Lan sẽ không bao giờ phải chiến đấu.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết