01/03/2008 - 11:24

Bầu cử Mỹ:

Bà Hillary bị đòn "cân não"

* Tổng thống Bush họp báo về các vấn đề đối ngoại và đối nội

(TTXVN)- Thêm một đòn “cân não” đối với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton khi ngày càng nhiều nghị sĩ dành sự ủng hộ cho đối thủ nặng ký của bà, Thượng nghị sĩ gốc Phi duy nhất Barack Obama trong bối cảnh ngày bầu cử sơ bộ ở hai bang quan trọng Texas và Ohio đang tới gần.

Nguồn tin Quốc hội Mỹ ngày 28-2 cho biết trong số 42 tân “siêu đại biểu” của đảng Dân chủ, 15 người ủng hộ ông Obama, trong khi số người ủng hộ bà Hillary chỉ có 5 người. Không chỉ đánh vào tâm lý, việc các nghị sĩ Dân chủ (trong đó có cả các ứng cử viên tổng thống đã bỏ cuộc) quay sang ủng hộ Thượng nghị sĩ bang Illinois là một thực tế không có lợi cho bước đường tiến vào Nhà Trắng của bà Hillary, người đang ấp ủ tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của một “siêu cường” thế giới. Quan trọng hơn, nhiều nghị sĩ đó cũng là các “siêu đại biểu” của đảng Dân chủ, những người sẽ có tiếng nói quyết định tại Đại hội đảng này nếu từ nay tới khi đại hội, đảng Dân chủ vẫn chưa chọn ra ứng cử viên duy nhất ra tranh cử tổng thống.

Tổng thống Bush tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 28-2. Ảnh: AFP

* Các chính sách đối ngoại, sự chững lại của nền kinh tế Mỹ và dự luật ‘’nghe lén’’ gây tranh cãi là những chủ đề chính trong cuộc họp báo ngày 28-2 của Tổng thống George Bush.

Tổng thống Bush nhấn mạnh tầm quan trọng của củng cố quan hệ tốt đẹp với Nga. Ông nêu rõ quan hệ hợp tác Mỹ-Nga có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định cũng như đối với các quan hệ hợp tác của Mỹ ở châu Âu. Tổng thống Bush đánh giá cao những nỗ lực của Mát-xcơ-va trong giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran.

Liên quan tình hình Iraq, ông Bush chỉ trích gay gắt những người phản đối cuộc chiến của Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này, cho rằng những ý kiến đòi rút binh lính Mỹ về nước là hoàn toàn không tính đến tình hình thực tế tại đây. Ông cũng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng rút quân và chấm dứt các chiến dịch quân sự truy quét các phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq. Ông nêu rõ sự có mặt của binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực này phải “có giới hạn’’ và “mang tính tạm thời’’.

Trong quan hệ với Cuba, Tổng thống Bush bác bỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo mới của quốc đảo này là ông Raul Castro. Đề cập chuyến thăm Trung Quốc dự Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh vào tháng 8 tới, ông cho biết sẽ hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về nhiều vấn đề cùng quan tâm như chiến sự tại Darfur (Sudan), Iran và Myanmar.

Đối với các vấn đề trong nước, Tổng thống Bush tiếp tục bác bỏ những quan ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái, đồng thời khẳng định sẽ không có kế hoạch kích thích kinh tế thứ hai. Ông tuyên bố ủng hộ chính sách đồng USD mạnh.

Xung quanh dự luật ‘’nghe lén’’ gây tranh cãi, người đứng đầu Nhà Trắng thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua văn kiện này, coi đây là công cụ hữu hiệu trợ giúp các cơ quan an ninh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chia sẻ bài viết