20/12/2012 - 22:17

ASEAN-Ấn Độ nâng tầm đối tác chiến lược

Với chủ đề "Đối tác vì hòa bình và chia sẻ thịnh vượng", hội nghị thượng đỉnh đánh dấu kỷ niệm 20 năm xây dựng đối tác đối thoại giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ đã diễn ra tại Thủ đô New Delhi ngày 20-12 và dự kiến kết thúc trong hôm nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham gia hội nghị.

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ. Ảnh: Thecalibre 

Hội nghị sẽ định ra phương hướng mới thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Ấn Độ lên một tầm cao mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh vì hòa bình, ổn định, hội nhập, phát triển và thịnh vượng. ASEAN và Ấn Độ dự kiến thông qua Tuyên bố Tầm nhìn với việc nâng cao quan hệ đối thoại lên tầm đối tác chiến lược.

Đáng chú ý nhất là hội nghị sẽ thông qua Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) vốn được chờ đợi từ lâu như là chất xúc tác tạo nên sự gắn kết gần gũi và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. FTA đã được hội nghị bộ trưởng thương mại ASEAN-Ấn Độ tán thành hôm 19-12 và trình lên hội nghị thượng đỉnh xem xét.

FTA ASEAN-Ấn Độ, bao gồm lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và hàng hóa, được kỳ vọng sẽ hình thành nên một trong những khu mậu dịch tự do lớn nhất thế giới với thị trường 1,8 tỉ người tiêu dùng và có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 2.800 tỉ USD. Từ khi hai bên ký thỏa thuận thương mại hàng hóa năm 2009 và chính thức thực thi đầu năm ngoái, kim ngạch buôn bán song phương 2011-2012 tăng hơn 37%. Tại hội nghị thượng đỉnh cách đây 2 năm, hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại từ 55,4 tỉ USD năm 2010 lên 70 tỉ USD 2012 và thực tế đã đạt 80 tỉ USD hồi năm ngoái. Lãnh đạo hai bên mới đây đã đồng ý nâng kim ngạch buôn bán lên 100 tỉ USD vào năm 2015. FTA sẽ cho phép hai bên tăng cường liên kết trên lĩnh vực dịch vụ và đầu tư có rất nhiều tiềm năng phát triển. Ấn Độ có thể khai thác thị trường công nghệ phần mềm, dược phẩm và năng lượng từ ASEAN, và ngược lại ASEAN tận dụng thị trường bán lẻ 500 tỉ USD, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khổng lồ của Ấn Độ.

Theo các nhà phân tích, ASEAN và Ấn Độ không chỉ muốn tăng cường quan hệ trên lĩnh vực kinh tế mà còn cả chính trị, an ninh trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gây hấn, lấn chiếm hải đảo, đe dọa tự do hàng hải khu vực. Là nước nhập khẩu 80% nhu cầu nhiên liệu, Ấn Độ rất cần đảm bảo an ninh hàng hải và đầu tư khai thác dầu khí trên Biển Đông. Ấn Độ đã theo đuổi chính sách "Hướng Đông" từ nhiều năm qua, nhưng vai trò của New Delhi tại Đông Nam Á chưa tương xứng. Hồi tháng rồi, Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng triển khai tàu hải quân đến Biển Đông để bảo vệ quyền khai thác dầu khí nếu cần thiết.

Theo TTXVN, đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần này với tinh thần "tích cực, chủ động và trách nhiệm" nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối thoại giữa hai bên phát triển thực chất và hiệu quả với các trọng tâm về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, tăng cường kết nối, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, hợp tác tiểu vùng Mekong, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ ASEAN-Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết