11/05/2009 - 09:57

Anh: Tỷ lệ ủng hộ Công đảng thấp nhất kể từ năm 1943

Thủ tướng Brown đang ở giai đoạn hết sức khó khăn.
Ảnh: AP

* Phe đối lập dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng

(TTXVN)- Tỷ lệ ủng hộ Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Gordon Brown đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi các cuộc thăm dò được tiến hành tại Anh vào năm 1943.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng BPIX tiến hành, đăng trên tờ “Thư tín” số ra ngày 10-5, số người ủng hộ Công đảng đã giảm 3% so với cách đây một tháng, xuống còn 23%, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ đối lập tăng lên tới 45%, một tỷ lệ mà theo các nhà phân tích là đủ để đảng này có được một chiến thắng vang dội nếu bầu cử lại. Đây cũng là lần đầu tiên đại đa số người dân được hỏi (52%) cho rằng ông Brown nên từ chức.

Một cuộc thăm dò khác đăng trên tờ “Thời báo Chủ nhật” do YouGov tiến hành, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Công đảng hiện ở mức 27%, giảm tới 7% so với tháng trước. Với kết quả này, các chuyên gia chính trị nhận định Công đảng sẽ thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 4-6 tới. Kịch bản tồi tệ này sẽ càng làm gia tăng những đồn đoán về việc liệu ông Brown có tiếp tục dẫn dắt Công đảng cho tới khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6-2010 không.

Các cuộc thăm dò trên được tiến hành trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Brown phải chịu sức ép do đang phải bối rối với hàng loạt vụ bê bối phức tạp. Đầu tháng 4 vừa qua, Damian McBride, Cố vấn báo chí chính trị của Thủ tướng Brown đã phải từ chức vì bị phát giác có kế hoạch bôi nhọ lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron và nhiều nhân vật cao cấp khác của đảng Bảo thủ. Vụ bê bối này khiến Công đảng bị tổn thương uy tín nặng nề. Một nguyên nhân khác khiến tỷ lệ ủng hộ Công đảng giảm là nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập kỷ qua.

* Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Bảo thủ Cameron cảnh báo sẽ quay lưng lại với kế hoạch tư nhân hóa một phần Bưu điện Hoàng gia của Thủ tướng Brown, đồng thời tuyên bố nếu chính phủ không thuyết phục được quốc hội về kế hoạch này, ông sẽ vận động bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với thủ tướng.

Tuyên bố trên nhật báo Independent ngày 10-5, ông Cameron nêu rõ sẽ chỉ ủng hộ kế hoạch tư nhân hóa Bưu điện Hoàng gia khi không có dấu hiệu Thủ tướng Brown từng mua chuộc các đảng viên Công đảng phản đối kế hoạch này. Tuy nhiên, với những bằng chứng cho thấy việc mua chuộc là có thật, khả năng thủ lĩnh đảng Bảo thủ từ bỏ sự ủng hộ đối với ông Brown là rất cao.

Chia sẻ bài viết