24/04/2009 - 08:58

Anh tăng thuế đối với người giàu

Chính phủ Anh vừa quyết định từ năm tới sẽ đánh thuế ở mức 50% đối với các đối tượng có thu nhập cao nhất nước này, những người có thu nhập hàng năm trên 150.000 bảng (tương đương 218.000 USD), để góp phần bù đắp thâm hụt ngân sách. Theo giới phân tích, việc tăng thuế có thể dẫn đến tình trạng một số nhà tài phiệt rời khỏi Anh để tìm đến các quốc gia có mức thuế dễ chịu hơn, làm căng thẳng thêm ngành tài chính vốn đang gặp khó khăn của nước này.

Trong dự thảo ngân sách trình lên Quốc hội ngày 22-4, chính phủ Anh cho biết số tiền vay mượn năm nay lên tới mức kỷ lục 255 tỉ USD. Bộ trưởng Tài chính Alistair Darling yêu cầu vay mượn hơn 1.000 tỉ USD trong vòng 5 năm tới, đưa công nợ lên tương đương 79% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2013, mức cao chưa từng có từ sau Thế chiến thứ hai. Ông Darling dự đoán nền kinh tế lớn thứ năm thế giới sẽ sụt giảm 3,5% năm 2009, nhưng sẽ bắt đầu hồi phục vào khoảng cuối năm và tăng trưởng 1,25% năm 2010.

THUẬN HẢI (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết