Chính phủ Anh sẽ mua các hệ thống tên lửa mới nhằm củng cố năng lực phòng không của nước này, trong bối cảnh các nhà hoạch định quân sự châu Âu đang nỗ lực phác thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine hậu xung đột.

Một hệ thống phòng không của Anh.
Ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ “tậu” 6 hệ thống Land Ceptor mới từ tập đoàn sản xuất vũ khí đa quốc gia của châu Âu MBDA trong vòng 3 năm tới. Khoản đầu tư trị giá 204 triệu USD này bao gồm bệ phóng, xe hỗ trợ và đặc biệt là tên lửa phòng không mô-đun có khả năng bắn trúng một vật thể nhỏ chỉ bằng quả bóng tennis di chuyển với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh.
Gói vũ khí mới sẽ tăng gấp đôi số lượng hệ thống Land Ceptor của quân đội Anh. Các tên lửa mới sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn và tầm trung Sky Sabre, lá chắn tiên tiến nhất của Lục quân Anh. Mỗi tổ hợp Sky Sabre có 3 bệ phóng Land Ceptor, một radar và một trung tâm chỉ huy/điều khiển.
Trong hơn 5 thập kỷ, quân đội Anh đã dựa vào hệ thống tên lửa phòng không Rapier để bảo vệ các lực lượng. Vào năm 2021, hệ thống này được thay thế bằng Sky Sabre.
Sky Sabre có thể được triển khai ở mọi nơi trên thế giới để ngăn chặn nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm chiến đấu cơ, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Sky Sabre có thể dẫn đường cùng lúc 24 tên lửa đánh chặn. Trong đó, tên lửa Land Ceptor nặng gần 100kg và đủ sức bắn hạ mối đe dọa ở khoảng cách 25km, hiệu quả gấp 3 lần so với hệ thống tiền nhiệm Rapier.
Sky Sabre nổi tiếng về tốc độ, sự chính xác và khả năng tích hợp với khí tài quân sự của các lực lượng khác, bao gồm hải quân và không quân Hoàng gia Anh cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Luân Đôn đã triển khai Sky Sabre ở Đông Nam Ba Lan từ năm 2022-2024 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraine và đảm bảo sự di chuyển an toàn cho các tân binh của Kiev.
Khi Bộ Quốc phòng Anh quyết định thay thế hệ thống Rapier, môi trường đe dọa toàn cầu rất khác so với hiện nay. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Anh tham gia nhiều cuộc chiến và thường chống lại các đối thủ yếu hơn. Mặc dù Land Ceptor mạnh, khí tài này được cho là không tương xứng với các mối đe dọa.
Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như hàng loạt vụ không kích của Iran vào Israel đã chứng minh rằng Anh cần trang bị kho dự trữ lớn hơn nhiều để chống lại các đối thủ mạnh hơn. “Tăng gấp đôi khả năng triển khai Sky Sabre sẽ củng cố năng lực phòng không của Anh, bảo vệ lực lượng nước này ở hải ngoại và răn đe các đối thủ”, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Luke Pollard nói.
Chiến sự ở Ukraine và Trung Đông cho thấy tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm đang được sản xuất với số lượng và chất lượng ngày càng tăng.
Dù vậy, Land Ceptor không phải là vũ khí hiệu quả để tiêu diệt tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa siêu vượt âm. Hiện nay, vũ khí duy nhất của Anh sở hữu năng lực này là tên lửa Aster 30, được trang bị trên tàu khu trục Type 45 của Hải quân Hoàng gia.
Trong một phát biểu hôm 19-8, ông Amir Hayat-Moqaddam, thành viên Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh của Quốc hội Iran, tuyên bố nước này đang sở hữu các loại tên lửa có khả năng vươn tới tất cả các nước châu Âu và đủ sức tấn công Pháp, Đức hay Anh. Thậm chí, tên lửa của Iran có thể trực tiếp nhắm vào các mục tiêu ở lục địa Mỹ từ biển.
HẠNH NGUYÊN (Theo Bloomberg, Sky News)