18/02/2008 - 09:28

Pakistan

An ninh được đặt trong tình trạng báo động cao

* Triển khai 81.000 binh sĩ và 400.000 cảnh sát bảo vệ cuộc tổng tuyển cử

(TTXVN)- Ngày 17-2, các lực lượng an ninh Pakistan được đặt trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử (vào ngày 18-2) trong khi tại nhiều khu vực ở quốc gia Nam Á này vẫn liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom gây thương vong cho hàng trăm người.

Phát biểu với báo giới tại Thủ đô Islamabad, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pakistan, Thiếu tướng Javed Cheema, cho biết việc đặt các lực lượng an ninh trong tình trạng báo động cao là nhằm đảm bảo cho một cuộc bầu cử an toàn và suôn sẻ. Ông cũng cho biết tất cả các điểm bầu cử sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt và các binh sĩ chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các lực lượng chống đối.

An ninh được tăng cường cho cuộc tổng tuyển cử. Ảnh: AP

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Hamid Nawaz Khan, thông báo kế hoạch triển khai 81.000 binh sĩ cùng 400.000 nhân viên cảnh sát để bảo vệ cuộc tổng tuyển cử. Theo Bộ trưởng Nawaz Khan, lực lượng bán quân sự, bao gồm các đội biệt động và cảnh sát biên phòng cũng sẽ được triển khai để tăng cường an ninh tại các điểm bầu cử, trong khi lực lượng cảnh sát tại miền Bắc và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát cũng được lệnh sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống bất ổn nào. Ông cho biết cho tới nay, Chính phủ Pakistan chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về các vụ tấn công khủng bố có khả năng xảy ra trong ngày tổng tuyển cử.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày 16-2, ngày cuối cùng của chiến dịch vận động bầu cử, tại nhiều khu vực ở Pakistan liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom làm hàng trăm người chết và bị thương. Đẫm máu nhất là vụ đánh bom nhằm vào cuộc mít-tinh do đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cố Thủ tướng Benazir Bhutto tổ chức tại thị trấn Parachinar thuộc huyện Kurram, giáp giới Afghanistan, làm 37 người thiệt mạng và 93 người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, chồng của bà Bhutto, ông Asif Ali Zardari, ngày 16-2 đã có cuộc hội đàm với cựu Thủ tướng Nawaz Sharif ở Lahore bàn về khả năng chia sẻ quyền lực sau bầu cử. Tuy nhiên hiện chưa rõ chi tiết của cuộc thảo luận này.

Chia sẻ bài viết