24/09/2009 - 22:21

Ấn Độ trong cơn đại hạn

Nông dân Ấn Độ trên ruộng lúa khô cằn của họ ở bang Assam.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết lượng mưa năm nay ở nước này giảm 20% so với mức trung bình hằng năm, khiến nước này đối mặt với nạn hạn hán nặng nề nhất trong gần 4 thập kỷ qua.

Vào đầu mùa mưa, lượng mưa thấp đã gây thiệt hại nặng đến việc canh tác các loại hoa màu như lúa, mía đường và đậu phộng, đồng thời làm giảm lượng nước dự trữ trong các hồ chứa quan trọng, vốn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu vào mùa đông. Phát ngôn viên cơ quan khí tượng Ấn Độ B.K. Bandopadhyay cho biết hạn hán năm nay sẽ nghiêm trọng hơn những đợt hạn diễn ra vào năm 1979, 1987, 2002 và là đợt hạn hán lớn nhất kể từ năm 1972, thời điểm lượng mưa thiếu hụt là 23,9%.

Không chỉ vậy, cơn đại hạn này được cho là có thể tác động đến tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2009 cũng như góp phần đẩy giá lương thực tăng cao, gây thêm khó khăn cho người nghèo. Ví dụ: trong tuần đầu tiên của tháng 9, giá thịt gà tăng 16%, còn trái cây và rau củ cũng tăng thêm 8% so với 1 tuần trước đó. Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Manmohan Singh thừa nhận đất nước đang đối mặt với nạn hạn hán nặng nề nhưng ông khẳng định lượng lương thực dự trữ trong kho rất nhiều, đủ bảo đảm không có người dân nào bị đói.

T.TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết