18/11/2019 - 20:49

Ấn Độ nhắm tới nhiên liệu hydro 

Quốc gia Nam Á này dự định sử dụng công nghệ nhiên liệu từ khí hydro để ngăn chặn ô nhiễm không khí trong bối cảnh Thủ đô New Delhi đang bị bao phủ bởi khói mù ở mức độ “nghiêm trọng”.

Khói mù bao trùm New Delhi vào sáng 18-11. Ảnh: ANI

Chỉ số chất lượng không khí tổng thể (AQI) đo được tại New Delhi hồi tuần rồi là 494, cao hơn gần 10 lần mức độ an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tình trạng này đã khiến các thẩm phán tại Tòa án Tối cao Ấn Độ tiếp tục chỉ trích chính phủ không nỗ lực tìm giải pháp đẩy lùi vấn nạn ô nhiễm không khí tại New Delhi cũng như các bang lân cận. Thực ra, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc triển khai nhiên liệu hydro trên khắp thủ đô và coi đây là giải pháp thay thế một số nhiên liệu gây ô nhiễm được sử dụng trong các nhà máy và phương tiện giao thông. 

Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm không khí ở New Delhi là do nông dân tại các bang lân cận là Punjab và Haryana đốt rơm rạ. Ngoài ra, xe cộ và xí nghiệp phát thải carbon cũng là thủ phạm dẫn đến cuộc khủng hoảng khói mù tại nước này.

Trong khi đó, hydro lâu nay được ca ngợi là giải pháp hiệu quả để giải quyết khủng hoảng ô nhiễm không khí. Do trong quá trình sử dụng chỉ thải nước ra môi trường nên hydro được xem là nhiên liệu sạch 100%. Nó đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong giao thông công cộng tại Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Công nghệ này cũng từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nước Nhật xử lý cuộc khủng hoảng ô nhiễm.

Hiện nay, trên toàn cầu có 70 triệu tấn nhiên liệu hydro được sản xuất và được tiêu thụ bởi nhiều ngành công nghiệp khác nhau. 

HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian, The Print)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ấn Độ