01/10/2009 - 07:14

Ấn Độ muốn trở thành cường quốc năng lượng hạt nhân

Trong nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu điện và hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Ấn Độ vừa thông báo một kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử hết sức táo bạo - nâng sản lượng điện hạt nhân lên gấp 120 lần vào năm 2050.

Thủ tướng Manmohan Singh dự báo vào giữa thế kỷ này, Ấn Độ sẽ tạo ra 470 gigawatt (GW) điện nguyên tử so với mức 3,8 GW từ 17 lò phản ứng hiện nay. Mục tiêu này cao gấp 5 lần sản lượng hiện nay của Mỹ, nhà sản xuất điện nguyên tử lớn nhất thế giới, với công suất 100 GW - theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nó cũng bỏ xa sản lượng dự báo vào năm 2050 của Mỹ và Trung Quốc, nước dự kiến nâng sản lượng điện hạt nhân từ 9 GW hiện nay lên 300 GW. “Kế hoạch năng lượng mới sẽ giúp Ấn Độ giảm lệ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch cũng như góp phần đáng kể vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu”, Thủ tướng Singh khẳng định.

T.TRÚC (Theo The Times)

Chia sẻ bài viết