04/06/2009 - 09:06

Ấn Độ lần đầu tiên có nữ chủ tịch Hạ viện

Ảnh: CNN

Hôm qua 3-6, trong kỳ họp đầu tiên, Hạ viện Ấn Độ đã nhất trí bầu bà Meira Kumar (64 tuổi, ảnh) làm Chủ tịch. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo cơ quan lập pháp cao nhất Ấn Độ. Tuần trước, nghị sĩ kỳ cựu này được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên nước trong nội các mới của Thủ tướng Manmohan Singh. Nhưng hôm 31-5, bà đã từ chức sau khi được Đảng Quốc đại cầm quyền chiếm thế đa số áp đảo ở Hạ viện đề cử làm chủ tịch cơ quan này. Bà Kumar cũng là ứng cử viên duy nhất được đề cử và nhận được sự ủng hộ của tất cả đảng trong Hạ viện gồm 543 ghế.

Tham chính từ năm 1985 với 5 lần được bầu vào Quốc hội, bà Kumar là con gái của nguyên Phó Thủ tướng Babu Jagjivan Ram, vốn là nhà lãnh đạo lỗi lạc của cộng đồng người Dalit xưa nay bị coi là hạ đẳng trong xã hội Ấn Độ. Bà mô tả việc mình được bầu làm chủ tịch Hạ viện là “thời khắc lịch sử” ở đất nước nơi vai trò của phụ nữ bấy lâu bị xem nhẹ. Giới phân tích cho rằng việc tiến cử bà Kumar làm người cầm trịch ở Hạ viện là quyết định đúng đắn của Đảng Quốc đại nhằm gia tăng sự ủng hộ của cộng đồng Dalit có tới 160 triệu người.

TẤN THUẬN (Theo BBC, PressTV, CNN)

Chia sẻ bài viết