24/09/2020 - 05:47

Ấn Độ hỗ trợ 350.000USD thực hiện các dự án phát triển nguồn nước tại ĐBSCL

(CT)- Ngày 23-9-2020, tại TP Cần Thơ, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển nguồn nước tại vùng ĐBSCL do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ quản lý nguồn nước cho 4 tỉnh: Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang và Tiền Giang.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại của Dự án tác động nhanh (QIP) đang được Chính phủ Ấn Độ thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác sông Mê Công - sông Hằng, hướng đến các lợi ích kinh tế - xã hội trực tiếp cho cộng đồng tại các khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đã ký 7 biên bản ghi nhớ với đại diện 4 tỉnh nêu trên. Tổng kinh phí thực hiện 7 dự án là 350.000USD (mỗi dự án 50.000 USD). Trong đó, Bến Tre có 1 dự án (cống tưới tiêu Thới Định); Kiên Giang có 2 dự án (hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho 790 hộ dân khu vực biên giới hải đảo và thu nước mưa để cung cấp nước bền vững); Tiền Giang có 2 dự án (xây dựng hồ chứa nước mưa vùng khô hạn và lắp đặt đường ống dẫn nước sinh hoạt); Hậu Giang có 2 dự án (xây dựng mô hình thủy lợi và hỗ trợ cấp nước sạch cho nhân dân vùng hạn mặn).   

H.VĂN

Chia sẻ bài viết