05/10/2017 - 10:48

Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Phi 

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind hôm 3-10 đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Djibouti và Ethiopia. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Kovind trên cương vị tổng thống quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Thủ tướng Djibouti Kamil Mohamed (phải) đón Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại sân bay. Ảnh: Africa Times

Chuyến công du diễn ra ngay sau khi Ấn Độ và Nhật Bản tuyên bố mục tiêu chiến lược của hai nước là kết nối châu Á với châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn - Nhật lần thứ 12, tổ chức tại thành phố Gandhinagar của Ấn Độ hôm 14-9 vừa qua.

Ấn Độ từ lâu rất quan tâm đến việc mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi, lục địa mà New Delhi có mối quan hệ lịch sử và là nơi các cường quốc ngày nay đang tranh nhau ảnh hưởng.

Như tại Djibouti, nơi đang nổi lên như một nước quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương, Trung Quốc đã cho xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên của mình ở nước ngoài, gây ra phản ứng trái chiều trên khắp thế giới. Căn cứ này được xem là động thái nhằm xóa bỏ giới hạn về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng về mặt an ninh ngày càng gia tăng của nước này tại châu Phi, sau khi Trung Quốc thành công trong việc tạo ảnh hưởng về mặt kinh tế ở lục địa đen.

Theo giải thích của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, căn cứ quân sự tại Djibouti là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm “đóng một vai trò xây dựng trong việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế để tạo ra một môi trường an toàn và ổn định hơn cho sự phát triển của Trung Quốc ở nước ngoài” và “đảm nhận thêm nhiều trách nhiệm về an ninh quốc tế”.

Hiện Bắc Kinh đang hướng đến việc mở rộng lợi ích toàn cầu, buộc New Delhi phải tạo ra các cơ chế mới nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Theo tờ The Diplomat, Djibouti rất hoan nghênh sự hiện diện của Ấn Độ tại đây và đã hỗ trợ New Delhi rất nhiều trong công tác sơ tán công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở Yemen hồi năm 2015.

Còn đối với Ethiopia, Ấn Độ có mối quan hệ lâu đời với nước này và hiện vẫn là quốc gia được Ấn Độ ưu ái nhất tại châu Phi khi có đến hơn 540 công ty Ấn Độ đang hoạt động ở đây. Cả Djibouti và Ethiopia được xem là “chìa khóa” cho kế hoạch tiếp cận châu Phi của Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển mối quan hệ với châu Phi. Trong vài thập kỷ gần đây, trọng tâm của Ấn Độ chủ yếu tập trung vào việc xây dựng ảnh hưởng tại khu vực. Theo đó, New Delhi đã cung cấp cho châu Phi hơn 1 tỉ USD để hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân viên thuộc Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).

Ngoài ra, Ấn Độ còn cam kết chi 7,5 tỉ USD để phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Phi, với 137 dự án tại hơn 40 quốc gia. Ấn Độ cũng triển khai chương trình miễn thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm đến từ các nước kém phát triển nhất của châu Phi.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết