18/09/2009 - 08:10

Ai điều hành nước Nga vào năm 2012 ?

Tổng thống Medvedev (trái) và Thủ tướng Putin. Ảnh: Guardian

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa có động thái mà báo giới phương Tây cho là nhằm thể hiện “sự độc lập” hoặc “tự tạo khoảng cách” với người tiền nhiệm Vladimir Putin, hiện là thủ tướng. Theo tờ Wall Street Journal (Mỹ) hôm 16-9, chỉ trong 2 tuần, ông Medvedev đã 2 lần phê phán tình trạng tham nhũng có hệ thống, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tài nguyên và sự thiếu minh bạch dân chủ ở Nga được tạo ra dưới thời ông Putin.

Phác thảo tương lai nước Nga thập niên tới trong bài viết cho cổng thông tin Gazeta.ru cuối tuần rồi, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh những thách thức lớn nhất là hiện đại hóa nền kinh tế và chống tham nhũng. Theo ông Medvedev, nền kinh tế Nga không hiệu quả vì phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu dầu khí. Một lượng lớn doanh nghiệp không làm gì cả, công việc của họ không tạo ra của cải vật chất, mà chỉ là bán nguyên liệu thô. Ông cam kết sẽ đa dạng hóa kinh tế nhưng kết quả có thể mất 10-15 năm nữa.

Ông Medvedev cũng cho rằng các nước có thể chỉ trích chính sách đối nội của nhau khi các chính sách đó có thể tác động tiêu cực lên các vấn đề quốc tế. Tuyên bố này rõ ràng nhằm vào quan điểm của ông Putin, vốn thường bác bỏ những chỉ trích của nước ngoài đối với các vấn đề nội bộ của Nga. Về chính trị, ông Medvedev kêu gọi có sự cạnh tranh hơn. Điều này cũng ngược lại chính sách tập trung quyền lực vào Điện Kremlin và không khuyến khích phản đối công khai dưới thời ông Putin.

Tổng thống Medvedev mới đây cho biết không loại trừ khả năng ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ hai vào năm 2012. Tuần rồi, Thủ tướng Putin cũng tuyên bố có thể tranh cử tổng thống vào năm này.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, vốn đề cử ông Medvedev thay vị trí mình vào tháng 12-2007, ông Putin sẽ là người xác định ai điều hành đất nước sau năm 2012. Bởi sau một năm, các cuộc khảo sát vẫn cho thấy ông Putin nổi tiếng và có ảnh hưởng hơn ông Medvedev.

Bên cạnh đó, kể từ khi ông Medvedev lên nắm quyền, giữa hai nhân vật này không có dấu hiệu rạn nứt. Alexei Mukhin, nhà phân tích tại trung tâm Thông tin chính trị, cho rằng suy đoán về sự chia rẽ giữa Putin và Medvedev là không thuyết phục. Cả Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin đều hiểu rằng họ phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một bên gây khó cho bên kia, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Mặt khác, có vẻ như ông Putin đang hài lòng với vị trí thủ tướng, vốn có rất nhiều quyền lực kể từ khi ông đảm nhận chức danh này.

N.MINH

Chia sẻ bài viết