25/08/2013 - 22:20

Ai Cập xét xử các thủ lĩnh Hồi giáo

Ngày 25-8, Tòa án Tối cao Ai Cập bắt đầu xét xử vắng mặt 3 thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, gồm nhà lãnh đạo tinh thần Mohamed Badie cùng hai cấp phó Khairat al-Shater và Rashad Bayoumy tội kích động bạo lực gây thương vong lớn tính từ ngày 30-6. Ngoài 3 vị thủ lĩnh, có 3 thành viên cấp cao khác của phong trào này cũng bị xét xử vì tội giết người.

Theo hãng tin pháp AFP, nếu bị kết tội thì 6 nhân vật trên có thể chịu mức án tử hình. Lực lượng an ninh Ai Cập cho biết có ít nhất 2.000 người thiệt mạng kể từ ngày 14-8, thời điểm cảnh sát giải tán hai trại biểu tình của những người ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, dẫn đến cuộc bạo loạn làm khoảng 600 chết chỉ trong vòng một ngày trên khắp Ai Cập.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh có nguồn tin cho rằng các đại diện của Huynh đệ Hồi giáo đang bí mật đàm phán với nhiều kênh, gồm chính phủ lâm thời, tướng lĩnh quân đội, lực lượng tự do và cánh tả nhằm đảm bảo tổ chức này không bị giải thể. Song song đó, họ cũng tích cực kêu gọi và huy động một cuộc biểu tình “hòa bình” rầm rộ mới gây sức ép lên chính phủ và quân đội. Hiện tình hình an ninh tại Thủ đô Cairo đã lắng dịu sau làn sóng biểu tình đẫm máu có dấu hiệu bị “đuối sức”.

P.V (Theo AFP, Reuters, TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết