06/12/2012 - 21:43

Ai Cập: Hai phe biểu tình đụng độ, hàng trăm người thương vong

Một người biểu tình bê bết máu vẫn tỏ ra giận dữ. Ảnh: AP 

Bộ Y tế Ai Cập sáng 6-12 cho biết cuộc đụng độ giữa hai phe biểu tình ủng hộ và chống đối Tổng thống Mohamed Morsi diễn ra suốt đêm trước ở bên ngoài phủ tổng thống tại quận Heliopolis của Thủ đô Cairo làm 5 người thiệt mạng và gần 450 người bị thương, trong đó có hàng chục cảnh sát. Đây là lần đầu tiên hai phe biểu tình chạm mặt nhau và gây ra cuộc chiến "giáp lá cà" đẫm máu kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak sụp đổ hồi tháng 2-2011.

Theo hãng tin Mỹ AP, hàng ngàn người hậu thuẫn phong trào Huynh đệ Hồi giáo ban đầu đến gây hấn, xua đuổi khoảng 300 người đối lập đang bên trong những chiếc lều trước cổng chính của phủ tổng thống, sau đó hàng trăm người khác của phe chống đối kéo đến ném bom lửa trả đũa và bị phản công bằng gạch đá. Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động không thể ngăn nổi cuộc hỗn chiến và phải dùng hơi cay để giải tán đoàn người phản đối ông Morsi. Những người này tuyên bố tiếp tục cuộc biểu tình tối 6-12 với hậu quả được dự báo sẽ nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, theo nhật báo "Almasry Alyoum", tối 5-12, 4 cố vấn của phủ tổng thống đã nối tiếp 2 thành viên khác trong ban cố vấn gồm 17 người tuyên bố từ chức để phản đối các vụ tấn công người biểu tình cũng như các quyết định gần đây của ông Morsi. Còn nhật báo chính phủ "Al Ahram" đưa tin ông Zaghloul al-Balshy, Tổng Thư ký Ủy ban Tối cao giám sát trưng cầu ý dân vừa được thành lập vào sáng 5-12 theo quyết định của Bộ Tư pháp Ai Cập cũng đã xin từ nhiệm, đồng thời kêu gọi Tổng thống Morsi đình chỉ "ngay lập tức" bản Tuyên bố Hiến pháp của mình.

V.P (AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết