12/06/2013 - 13:42

Ai Cập dọa dùng vũ lực chống Éthiopié

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 10-6 tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với Éthiopié, song sẽ tiếp tục “để ngỏ mọi lựa chọn” đối với dự án đập thủy điện của quốc gia vùng Sừng châu Phi trên sông Nile. Theo hãng tin Mỹ AP, trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trước hàng trăm người ủng hộ, ông Morsi nhấn mạnh chính quyền Cairo đang sẵn sàng đương đầu với bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của quốc gia. “Nếu mất một giọt nước nào, máu của chúng ta sẽ thay thế” – ông Morsi tuyên bố.

Phát biểu tại Thượng viện Ai Cập cùng ngày, Thủ tướng Hesham Qandil cũng nhấn mạnh việc tiếp cận nguồn nước sông Nile là “vấn đề an ninh quốc gia” và “có tính chất sinh tử”. Được biết, con sông này cung cấp tới 98% nhu cầu tiêu thụ nước của Ai Cập, quốc gia được biết đến với nhiều sa mạc khô cằn và khoảng 85% trong số đó chảy về từ Éthiopié.

Từ hai tuần qua, quan hệ giữa Ai Cập và Éthiopié đột ngột trở nên căng thẳng sau khi quốc gia vùng Sừng châu Phi này tiến hành chuyển hướng dòng chảy của sông Nile Xanh - một trong hai nhánh chính của sông Nile - trong khuôn khổ dự án xây dựng đập thủy điện “Đại phục hưng Éthiopié” thuộc dạng lớn nhất lục địa đen, có tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỉ USD, với công suất 6.000 MW.

HOÀNG NAM
(Theo AP, Reuters, TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết