10/07/2013 - 21:58

Ai Cập có Phó Tổng thống và Thủ tướng lâm thời

Chính quyền lâm thời ở Ai Cập đã bắt tay vào việc thành lập nội các vào hôm 10-7, một tuần sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ, kéo theo làn sóng biểu tình đẫm máu với ít nhất 90 người thiệt mạng cho đến nay.

 Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi. Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, Tổng thống lâm thời Adli Mansour đã chỉ định chuyên gia kinh tế Hazem el-Beblawi giữ chức Thủ tướng lâm thời và bổ nhiệm cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei- vốn là ứng cử viên nặng ký cho vị trí thủ tướng- làm Phó Tổng thống chịu trách nhiệm đối ngoại.

Ông el-Beblawi, 77 tuổi, là cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời của cựu Thủ tướng Essam Sharaf, người từ chức hồi tháng 11-2011. Trong khi đó, Mohamed ElBaradei hiện là Chủ tịch đảng Hiến pháp và cũng là lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc- tổ chức đối lập đã lật đổ ông Morsi hồi tuần rồi.

Phản ứng trước những quyết định trên, đảng Hồi giáo Salafist Nour cho biết họ ủng hộ sự bổ nhiệm ông el-Beblawi, song với trường hợp của ElBaradei, thì vẫn đang "nghiên cứu". Trước đó, đảng Salafist Nour đã từng phản đối quyết liệt việc đề xuất một số ứng cử viên vào vị Thủ tướng lâm thời Ai Cập, trong đó có ông ElBaradei. Về phần mình, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi gọi việc bổ nhiệm ông el-Beblawi và ông ElBaradei là "sự giao du với những kẻ lật đổ". Theo giới phân tích, việc chỉ định ông el-Beblawi vào vị trí Thủ tướng lâm thời có thể là một bước đi thỏa hiệp của chính quyền chuyển tiếp.

Cùng thời điểm này, đường phố ở Thủ đô Cairo vẫn bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng của những người biểu tình. Hàng trăm nghìn người Hồi giáo đã tập trung tại Cairo nhằm phản đối "cuộc đảo chính quân sự" lật đổ Tổng thống Morsi mà họ coi là hành động "đánh cắp thành quả cách mạng" và tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội và những người ủng hộ ông Morsi diễn ra vào sáng 8-7 trước cửa trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Cuộc biểu tình, mang tên "Những người tử vì đạo", do "Liên minh Dân tộc Ủng hộ tính hợp pháp" - một tổ chức mới được thành lập quy tụ nhiều đảng phái và phong trào Hồi giáo ủng hộ ông Morsi - tổ chức. Đây cũng là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của phe Hồi giáo kể từ khi vị Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập bị quân đội phế truất sau làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài 4 ngày làm rung chuyển quốc gia Bắc Phi này từ hôm 30-6 vừa qua.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết