31/08/2018 - 07:08

300.000 binh sĩ Nga tham gia tập trận Vostok-2018 

Thử nghiệm tên lửa đánh chặn thế hệ mới

Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang, quân đội Nga sẽ huy động khoảng 300.000 binh sĩ và hơn 1.000 máy bay tham gia “cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1981” vào tháng tới.

Binh sĩ Nga tham gia tập trận năm 2017. Ảnh: Business Insider
  Binh sĩ Nga tham gia tập trận năm 2017. Ảnh: Business Insider

Diễn ra từ 11 đến 15-9 tại biên giới phía Đông nước Nga, cuộc tập trận mang tên Vostok-2018 còn có sự góp mặt của hàng ngàn lính Trung Quốc và Mông Cổ. Hôm 29-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng quân sự ở phía Đông nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao và bắt đầu diễn tập chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp tới. Quy mô sự kiện quân sự lần này lớn gần gấp đôi cuộc tập trận Vostok mà Nga tổ chức chỉ vài tháng sau khi

Mát-xcơ-va sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu so sánh Vostok-2018 với cuộc tập trận Zapad-81 của nước này hồi thời Chiến tranh Lạnh.

Hiện phương Tây và Điện Kremlin đang hục hặc vì nhiều vấn đề, bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt đối với những tổ chức của Nga vì “can thiệp” bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Mát-xcơ-va bị tố đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal hồi đầu năm và can thiệp vào tình hình Ukraine. Năm ngoái, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thách thức Mát-xcơ-va bằng cuộc tập trận quy mô lớn tương tự như Vostok-2018.

Gần một năm sau cuộc tập trận của NATO và Zapad 2017 của Nga, giới chức xứ bạch dương ca ngợi giải pháp tiến hành nhiều cuộc tập trận. “Hãy hình dung 36.000 khí tài hoạt động cùng lúc, bao gồm xe tăng, thiết vận xa, xe chiến đấu bộ binh. Tất cả đều là những cuộc kiểm tra trong môi trường gần giống môi trường chiến đấu”- ông Shoigu nói. Trong khi đó, để giải thích sự cần thiết của các cuộc tập trận quy mô như thế, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đề cập đến bối cảnh quốc tế hiện nay, điều mà ông cho là “khá hung hăng và không thân thiện với Nga”.

 Trong diễn biến khác, ngày 29-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã thử thành công một tên lửa đánh chặn thế hệ mới. Thông báo nêu rõ: “Một đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã tiến hành thêm một vụ thử thành công nữa đối với tên lửa đánh chặn thế hệ mới tại khu thử tên lửa đạn đạo Sary Shagan ở Kazakhstan. Kết quả vụ thử đã khẳng định mức độ tin cậy với những thông số hoạt động của tên lửa và thực hiện thành công các nhiệm vụ được đề ra thông qua việc phá hủy chính xác một mục tiêu giả định”. 

Trước đó hai ngày, tập đoàn sản xuất vũ khí Almaz-Antey của Nga đã bàn giao trước thời hạn thêm một trung đoàn tên lửa cao xạ được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa tân tiến S-400 Triumph cho Bộ Quốc phòng nước này. Theo bộ phận truyền thông của tập đoàn trên, các cuộc thử nghiệm tiếp nhận đã thành công, việc chuyển giao tổ hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. S-400 đã chứng minh hiệu quả đánh chặn và theo dõi các mục tiêu thực trên không, được mô phỏng bằng các máy bay và mục tiêu của Bộ Quốc phòng. 

Đây là trung đoàn tên lửa S-400 Triumph  thứ hai được chuyển giao trong năm nay. Hệ thống đầu tiên đã được chuyển giao trước thời hạn vào hồi tháng 7. Theo chương trình vũ khí quốc gia của Nga, đến năm 2020, quân đội nước này sẽ được biên chế  56 tiểu  đoàn tên lửa S-400, qua đó hoàn thành kế hoạch tái trang bị 28 trung đoàn tên lửa loại này cho quân đội.

THANH BÌNH (Theo NPR)

Chia sẻ bài viết