28/01/2019 - 07:16

“Xuân yêu thương” cho bà con có hoàn cảnh khó khăn 

(CT)- Sáng 27-1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cờ Đỏ phối hợp nhóm thiện nguyện Nối vòng tay lớn quê hương nghĩa tình (TP Cần Thơ) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2019” tại thị trấn Cờ Đỏ.

Bà Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ trao quà cho hội viên. Ảnh: MỸ TÚ

Có 170 phần quà (gồm tiền, tập vở, gạo, nhu yếu phẩm…) và 5 chiếc xe đạp đã được trao cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, bà con có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cờ Đỏ. Tổng trị giá các phần quà khoảng 40 triệu đồng, do nhóm thiện nguyện Nối vòng tay lớn quê hương nghĩa tình vận động từ các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện khác hỗ trợ. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cờ Đỏ phối hợp nhóm thiện nguyện Nối vòng tay lớn quê hương nghĩa tình mở điểm “Cho và nhận” tại thị trấn Cờ Đỏ- nơi cho và nhận quần áo cũ, nhu yếu phẩm… với phương châm “ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ”.

Bà Đặng Thị Tuyết, trưởng nhóm Nối vòng tay lớn quê hương nghĩa tình cho biết: Ngày 29-1 tới, nhóm sẽ tiếp tục trao hơn 30 phần quà cho trẻ em mồ côi và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, giúp họ có thêm niềm vui ngày Tết.

* Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, họp mặt và trao 210 phần quà Tết cho các hội viên khuyết tật.

Trong dịp Tết này,  Ban Chấp hành Hội Người khuyết tật vận động, trao 413 phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 340.000 đồng.

* Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm, giúp hộ nghèo, cận nghèo vui xuân, đón Tết. Số quà này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội người cao tuổi phường Long Tuyền vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài phường hỗ trợ. Trong đó có bà Phạm Thị Đồng và ông Trần Văn Ba (cùng ngụ khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền) và bà Huỳnh Tiết Hạnh (ở hẻm 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) hỗ trợ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phường Long Tuyền đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ 725 phần quà và 5,5 tấn gạo chăm lo cho hộ nghèo, cân nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già neo đơn và trẻ mồ côi trên địa bàn phường có điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

* Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho 90 thành viên 3 Câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng các xã Trường Xuân (huyện Thới Lai), Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) và thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh). 

Tại mỗi điểm đến, sau khi thăm hỏi tình hình học tập, cuộc sống thành viên các CLB Tuổi hồng, đại diện đoàn tặng mỗi thành viên phần quà Tết, trị giá 150.000 đồng. Sắp tới, Trung tâm CTXH thành phố tiếp tục đến thăm, tặng quà Tết cho 120 thành viên 4 CLB Tuổi hồng các phường, xã: Thường Thạnh (quận Cái Răng), Thới An Đông (quận Bình Thủy), Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), Trường Long (huyện Phong Điền). Số tiền do Trung tâm CTXH thành phố vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thành viên các CLB Tuổi hồng vui xuân, đón Tết.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết